MỚI NHẤT :
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Malcom rời Barca: Đi để trở về?

    06:26 Thứ bảy 03/08/2019

    BongDa.com.vn Malcom sẽ chuyển đến Nga thi đấu chỉ sau một năm khoác áo CLB Barcelona.

    Như báo chí đã đưa tin vài giờ trước, Barca chính thức thông báo trên trang chủ của mình về việc bán Malcom cho Zenit Saint Petersburg với mức giá 40 triệu euro (thêm 5 triệu euro bổ sung tùy thành tích), trong một bản hợp đồng có thời hạn 4 năm. Như vậy chỉ sau vỏn vẹn một năm gắn bó, cầu thủ người Brazil đã phải khăn gói rời sân Camp Nou.

    Malcom từng nhận được nhiều lời mời từ các đội bóng khác, có thể kể đến như Everton, Arsenal, Napoli, đặc biệt là Dortmund khi đội bóng nước Đức đã đưa ra lời đề nghị trị giá 42 triệu euro. Tuy nhiên bất ngờ đã xảy ra khi Malcom sẽ thi đấu cho đội bóng đang chơi tại giải VĐQG Nga.

    Còn nhớ, Malcom là cái tên rất hot trên TTCN mùa hè năm trước. Đội bóng xứ Catalan từ trước đến nay luôn giữ mối quan hệ đặc biệt thân thiết với các cầu thủ Nam Mỹ, những người có xu hướng xem Barcelona và Real Madrid là đỉnh cao của bóng đá, và dành cho 2 CLB này tình yêu cùng niềm khao khát được thi đấu mãnh liệt. Vì thế việc trở thành một phần của Barca thật sự là một cơ hội mà Malcom không thể từ chối.

     - Bóng Đá

     Malcom không thể tìm được chỗ đứng trong đội hình của HLV Valverde.

    Tuy nhiên, khi Malcom chuyển đến nhà vô địch Tây Ban Nha, anh hẳn đã nhận ra rằng cơ hội của mình trong đội hình xuất phát so với các cầu thủ tấn công theo chỉ định của HLV Ernesto Valverde là vô cùng nhỏ. Anh chỉ ra sân được 24 trận trên mọi đấu trường, ghi được 4 bàn thắng và có 2 đường kiến tạo. Số liệu thống kê trên cũng phản ánh đúng nguyên nhân chính rằng cầu thủ sinh năm 1997 có quá ít thời gian để thể hiện khả năng trên sân.

    Anh không thể cạnh tranh suất đá chính với đồng hương Philippe Coutinho hay tuyển thủ người Pháp Ousmane Dembele trong đội hình của HLV Ernesto Valverde. Tệ hơn, việc đội bóng chủ sân Nou Camp vừa kí hợp đồng với siêu sao 28 tuổi Antoine Griezmann và đang tìm cách mang trở lại người đồng hương Neymar sẽ khiến hi vọng chứng tỏ bản thân của Malcom coi như đi vào ngõ cụt. Vì thế, sự ra đi của chân chạy người Brazil nhằm được thi đấu nhiều hơn là một điều hợp lí.

    Có lẽ sẽ tốt hơn nếu Malcom chuyển đến Roma hay Everton vào mùa trước, bởi cả hai CLB đã có thể cho anh một suất đá chính trong đội hình. Một vài năm chơi bóng đá thường xuyên ở một giải đấu hàng đầu sẽ tốt cho Malcom hơn là ngồi trên băng ghế dự bị của Barcelona, ngay cả khi cầu thủ người Brazil có cơ hội được học hỏi và chơi cùng siêu sao Lionel Messi.

    Chuyển đến Barca thi đấu là một sai lầm nhưng ai biết được sau này, Malcom sẽ xuất hiện trở lại tại Nou Camp sau ba hay bốn năm nữa với tư cách là một cầu thủ thậm chí còn tốt hơn, trở thành siêu sao chẳng hạn?

     - Bóng Đá

     Liệu sẽ có ngày về cho Malcom?

    Anh Vũ | 01:50 03/08/2019
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...