MỚI NHẤT :
  • Thua đậm, AFC nói thẳng năng lực của U23 Việt Nam
  • Vùi dập Chelsea, Arteta nhắc đến trận đấu với Tottenham
  • 5 điểm nhấn Arsenal 5-0 Chelsea: Kai Havertz chói sáng, Chelsea vô hại
  • Động thái kỳ lạ của HLV U23 Uzbekistan dù thắng Việt Nam
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Malaysia và Myanmar cùng tuyên bố quyết giành trọn 3 điểm

    12:43 Thứ bảy 24/11/2018

    Phát biểu trước trận đấu tối nay, HLV của Malaysia và Myanmar đều có chung khẳng định mục tiêu giành trọn 3 điểm để đoạt vé vào bán kết AFF Cup 2018.

    Cùng với trận đấu giữa Việt Nam và Campuchia trên sân Hàng Đẫy vào lúc 19h30 tối nay, Malaysia cũng có trận tiếp đón Myanmar trên sân nhà để cạnh tranh tấm vé vào bán kết AFF Cup 2018.

     - Bóng Đá

     Cả Malaysia và Myanmar đều tuyên bố giành trọn 3 điểm ở trận đấu tối nay.

    Trước trận đấu tối nay, Myanmar của HLV Antoine Hey đang có lợi thế hơn Malaysia về điểm số khi đang đứng vị trí số 1 bảng A với 7 điểm và hơn chủ nhà 1 điểm. Chính vì thế, Myanmar chỉ cần không thua ở trận đấu tối nay sẽ giành cho mình tấm vé đi tiếp.

    Tuy nhiên, phát biểu với báo giới trước trận đấu, vị chiến lược gia người Đức của Myanmar khẳng định mục tiêu giành trọn 3 điểm ngay trên sân của Malaysia: “Chúng tôi sẽ đến Malaysia với mục tiêu giành chiến thắng."

    Cùng với mục tiêu đánh bại Malaysia, HLV Antoine Hey còn nhắm đến mục tiêu cùng các học trò giành vị trí số 1 tại bảng A sau vòng đấu bảng: "Tôi không hề e ngại đám đông khán giả vì họ không thể tràn vào sân. Trên sân là cuộc chiến của 11 người đấu với 11 người, đó mới là điều quan trọng nhất. Tôi không thể tiết lộ đấu pháp của mình cho trận đấu tới nhưng chắc chắn không có đội nào bước vào trận đấu với mục tiêu chỉ giành 1 điểm. Chúng tôi sẽ đến Malaysia với mục tiêu giành chiến thắng".

    Trong khi đó, do mới chỉ có 6 điểm sau 3 lượt trận bảng A, Malaysia buộc phải đánh bại Myanmar (7 điểm) ở lượt trận cuối mới có hi vọng đi tiếp. Chính vì thế, phát biểu với báo giới, HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia khẳng định, đội bóng của ông đã chuẩn bị để đãi khách những “thực đơn” thượng hạng, trong đó có sức nóng từ khán đài là một vũ khí lợi hại: "Đó là một trận đấu rất quan trọng và chúng tôi chắc chắn cần 3 điểm. Myanmar đang thi đấu tốt và họ có chiến thuật để đối đầu với chúng tôi. Với một bầu không khí tuyệt vời được tạo ra bởi hàng nghìn cổ động viên và chất lượng của các cầu thủ của Malaysia, tôi tự tin sẽ giành chiến thắng. Tôi tin, đó sẽ là một bầu không khí choáng ngợp. Chúng tôi luôn muốn có mặt trong các trận đấu như thế này."

    Hoàng Anh | 08:55 24/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...