MỚI NHẤT :
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Malaysia đưa Judo và đấu kiếm vào danh sách SEA Games 2017

    23:24 Thứ hai 20/06/2016

    BongDa.com.vn Thông tin được tiết lộ từ Ủy ban Olympic Malaysia (OCM) cho hay, Judo và đấu kiếm sẽ trở thành môn thi đấu trong kỳ SEA Games lần thứ 29, được tổ chức tại Malaysia trong năm tới.

    Malaysia

     Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

    Theo hãng thông tấn quốc gia Malaysia (Bernama), judo và đấu kiếm có tên trong danh sách các môn thi đấu sẽ được OCM đệ trình tại cuộc họp của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SGF), diễn ra vào ngày 13 và 14/7 tới.

    Danh sách mới này gồm 38 môn với 396 nội dung thi đấu, thay vì 34 môn và 342 nội dung như danh sách được đưa ra trước đó.

    Được biết, OCM đã rút gọn số môn thi đấu từ 41 xuống còn 38 môn như trên.

    Ngoài judo và đấu kiếm, thể hình, vật, bóng sàn, canoe/kayak, Muay Thái, leo tường, tarung derajat (một loại võ thuật của Indonesia) cũng đã được trình lên OCM trước đó để xem xét.

    Trước đó, ngày 24/2, phía Malaysia đã công bố danh sách 34 môn thi đấu, trong đó có nhiều môn phổ biến được yêu thích như điền kinh, thể thao dưới nước, bắn cung, bóng chuyền, bóng rổ, quyền Anh, bóng đá và bóng đá trong nhà, thể dục dụng cụ, bắn sung, bóng bàn, taekwondo, đẩy tạ, wushu,...

    Malaysia đã bỏ nội dung marathon (nam và nữ), 10.000 mét và 3.000 mét (nam và nữ), 3.000 mét chạy vượt rào, thi mười môn và điền kinh nữ (bảy môn) vì không có huy chương nào tại hai kỳ SEA Games vừa qua.

    Tuy nhiên, theo Thư ký OCM Low Beng Choo, danh sách chính thức cuối cùng về các môn thi đấu sẽ được SGF đưa ra trong tháng Bảy.

    Đây là lần thứ 6 Malaysia đăng cai tổ chức SEA Games. Dự kiến, sự kiện thể thao khu vực lần này sẽ diễn ra từ ngày 19-31/8/2017, cùng dịp với lễ kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 60 của Malaysia.

    Hoàng Nhương | 14:37 20/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...