MỚI NHẤT :
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Mai Xuân Hợp chính thức ngồi ghế HLV trưởng CLB Thanh Hóa

    13:22 Thứ hai 12/08/2019 | 7

    BongDa.com.vn Thông tin từ phía đội bóng xứ Thanh, trưa ngày 13/08, CLB bóng đá Thanh Hóa chính thức bổ nhiệm ông Mai Xuân Hợp làm HLV trưởng thay cho ông Vũ Quang Bảo.

    Sau khi tiếp quản chiếc ghế nóng ở đội bóng xứ Thanh giai đoạn lượt về V-League 2018 thay cho HLV Nguyễn Đức Thắng, HLV Vũ Quang Bảo có sự khởi đầu thuận lợi khi giành 6 điểm trước S. Khanh Hòa và SLNA. Tuy nhiên, đây là tất cả những gì ông thầy quê xứ Nghệ làm được cho đội bóng Thanh Hóa.

    HLV Vũ Quang Bảo chính thức chia tay Thanh Hóa - Bóng Đá

    HLV Vũ Quang Bảo sẽ thôi nắm ghế HLV trưởng đội bóng xứ Thanh. Ảnh: Mạnh Cường.  

    Sau chuỗi thành tích bết bát với 5 trận không biết đến mùi chiến thắng bắt đầu từ vòng 16 V-League 2019, HLV Vũ Quang Bảo đã chính thức đệ đơn xin từ chức. Theo thông tin tờ buổi họp khẩn trưa ngày 13/08, lá đơn xin từ chức của HLV Vũ Quang Bảo đã được ban lãnh đạo bóng đá xứ Thanh chấp nhận. Người được bổ nhiệm thay ông Bảo "khằm" là HLV Mai Xuân Hợp. 

    Tuy nhiên, ông Bảo sẽ không chia tay bóng đá xứ Thanh như đồn đoán, theo đó ông Bảo sẽ tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc kỹ thuật của đội bóng này. Sau 20 vòng đấu V-League 2019, CLB bóng đá Thanh Hóa từ đội bóng nằm trong nhóm tranh chấp huy chương, thế nhưng hiện tại đã tụt xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Thanh Hóa đang là đội bóng thể thủng lưới nhiều nhất với 39 bàn thua.

    Sau 5 trận không biết mùi chiến thắng gồm 4 thua, 1 hòa, Thanh Hóa dưới thời HLV Vũ Quang Bảo để thủng lưới đến 18 bàn thắng, bình quân = 3.6 bàn/ trận. Số bàn thua này gần bằng 1 nửa số bàn thua của đội bóng Thanh Hóa sau 20 vòng đấu ở V-League 2019.

    HLV Vũ Quang Bảo chính thức chia tay Thanh Hóa - Bóng Đá

    Cựu tuyển thủ Mai Xuân Hợp (áo cộc) sẽ ngồi và ghế nóng đội bóng xứ Thanh cho giai đoạn còn lại của V-League 2019. Ảnh: Viết Định. 

    Vòng 21 và 22 V-League 2019, Thanh Hóa sẽ liên tiếp có hai trận “chung kết ngược” trước Hải Phòng (Sân Thanh Hóa) và Sài Gòn (Sân Thống Nhất). Buộc phải có điểm trước những đối thủ đang trong nhóm cầm đèn đỏ, Thanh Hóa mới tự thoát mình ra khỏi cuộc chiến trụ hạng giải đấu năm nay.

    Phương Nam | 12:15 13/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...