MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Mai Đức Chung, Trần Công Minh & Những HLV nội từng “trốn chạy” khỏi VFF

    13:32 Thứ ba 02/02/2016

    Sau đây, cùng BongDa.com.vn điểm lại những HLV nội từng từng trốn chạy khỏi VFF.

    (BongDa.com.vn) – Không phải HLV nội nào cũng muốn làm việc với VFF. Điển hình là HLV Trần Công Minh vừa nộp đơn xin thôi việc sau khi ký hợp đồng làm chuyên viên Phòng các đội tuyển VFF không lâu. Sau đây, cùng BongDa.com.vn điểm lại những HLV nội từng từng trốn chạy khỏi VFF.

    1. HLV Trần Công Minh: Bản hợp đồng làm chuyên viên Phòng các đội tuyển VFF chưa kịp ráo mực, vị HLV này đã nộp đơn xin thôi việc. Lý do được đưa ra là để về là HLV đội bóng hạng nhất Cà Mau. Ảnh: Internet.
    1. HLV Trần Công Minh: Bản hợp đồng làm chuyên viên Phòng các đội tuyển VFF chưa kịp ráo mực, vị HLV này đã nộp đơn xin thôi việc. Lý do được đưa ra là để về là HLV đội bóng hạng nhất Cà Mau. Ảnh: Internet.
    2. HLV Phạm Như Thuần: Vì muốn về tiếp quản ghế nóng tại Than Quảng Ninh, HLV Phạm Như Thuần đã nộp đơn xin rời khỏi cương vị chuyên viên Phòng các đội tuyển VFF. Ảnh: Internet.
    2. HLV Phạm Như Thuần: Vì muốn về tiếp quản ghế nóng tại Than Quảng Ninh, HLV Phạm Như Thuần đã nộp đơn xin rời khỏi cương vị chuyên viên Phòng các đội tuyển VFF. Ảnh: Internet.
    3. HLV Mai Đức Chung: Chỉ sau vài tháng làm trưởng phòng ĐTQG, vị HLV gạo cội này cũng xin thôi việc để về làm GĐKT Becamex Bình Dương. Ảnh: Đình Viên.
    3. HLV Mai Đức Chung: Chỉ sau vài tháng làm trưởng phòng ĐTQG, vị HLV gạo cội này cũng xin thôi việc để về làm GĐKT Becamex Bình Dương. Ảnh: Đình Viên.
    4. HLV Hoàng Văn Phúc: Năm 2013, HLV Hoàng Văn Phúc từng làm trưởng phòng ĐTQG. Với tâm huyết, ông đã vạch ra kế hoạch giúp bóng đá Việt Nam phát triển. Tuy nhiên, không lâu sau đó, nhiệt huyết của ông đã tan thành mây khói vì... bị làm khó khi liên tục phải giải trình về thất bại của U23 Việt Nam tại SEA Games 27. Cuối cùng ông cũng từ nhiệm để về làm HLV CLB Quảng Nam. Trước đó, tại BTV Cup 2013, chỉ một trận đấu không thành công, HLV Hoàng Văn Phúc đột ngột bị đình chỉ công tác khi giải còn đang diễn ra. Sau đó được phục chức. Ảnh: Internet.
    4. HLV Hoàng Văn Phúc: Năm 2013, HLV Hoàng Văn Phúc từng làm trưởng phòng ĐTQG. Với tâm huyết, ông đã vạch ra kế hoạch giúp bóng đá Việt Nam phát triển. Tuy nhiên, không lâu sau đó, nhiệt huyết của ông đã tan thành mây khói vì… bị làm khó khi liên tục phải giải trình về thất bại của U23 Việt Nam tại SEA Games 27. Cuối cùng ông cũng từ nhiệm để về làm HLV CLB Quảng Nam. Trước đó, tại BTV Cup 2013, chỉ một trận đấu không thành công, HLV Hoàng Văn Phúc đột ngột bị đình chỉ công tác khi giải còn đang diễn ra. Sau đó được phục chức. Ảnh: Internet.
    5. HLV Hoàng Anh Tuấn: Mặc dù được giao quyền huấn luyện U19 quốc gia năm 2015 và chưa có việc làm chính thức, nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn từ chối ký hợp đồng với VFF. Hiện nay, ông đang du học tự túc ở Thụy Sĩ để lấy bằng HLV bóng đá nhà nghề. Ảnh: Internet.
    5. HLV Hoàng Anh Tuấn: Mặc dù được giao quyền huấn luyện U19 quốc gia năm 2015 và chưa có việc làm chính thức, nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn từ chối ký hợp đồng với VFF. Hiện nay, ông đang du học tự túc ở Thụy Sĩ để lấy bằng HLV bóng đá nhà nghề. Ảnh: Internet.
    6. HLV Phan Thanh Hùng: Năm 2012, khi làm HLV trưởng ĐT Việt Nam, toàn đội đã không có nổi một trận trước khi dự AFF Cup 2012. Sau khi Việt Nam thi đấu không thành công tại giải này, ông Hùng đã xin từ chức. Ảnh: Internet.
    6. HLV Phan Thanh Hùng: Năm 2012, khi làm HLV trưởng ĐT Việt Nam, toàn đội đã không có nổi một trận trước khi dự AFF Cup 2012. Sau khi Việt Nam thi đấu không thành công tại giải này, ông Hùng đã xin từ chức. Ảnh: Internet.
    7. HLV Lê Huỳnh Đức: Cùng với Nguyễn Hữu Thắng, Lê Huỳnh Đức là một trong hai ứng cử viên sáng giá được hội đồng HLV giới thiệu dẫn dắt ĐT Việt Nam. Mặc dù rất vui khi được đề cử, nhưng HLV Lê Huỳnh Đức cho biết ông còn nhiều việc muốn làm cùng SHB Đà Nẵng trong mùa giải sắp tới. Ảnh: Internet.
    7. HLV Lê Huỳnh Đức: Cùng với Nguyễn Hữu Thắng, Lê Huỳnh Đức là một trong hai ứng cử viên sáng giá được hội đồng HLV giới thiệu dẫn dắt ĐT Việt Nam. Mặc dù rất vui khi được đề cử, nhưng HLV Lê Huỳnh Đức cho biết ông còn nhiều việc muốn làm cùng SHB Đà Nẵng trong mùa giải sắp tới. Ảnh: Internet.
    Thanh Lê - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...