MỚI NHẤT :
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Maguire nói thẳng, rõ lập trường của Man Utd dưới thời Solskjaer

    06:49 Chủ nhật 16/08/2020 | 1

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Old Trafford đặt nhiều mục tiêu đáng chú ý để lấy lại hình ảnh của một ông lớn.

     

    Bruno Fernandes chia sẻ trước trận gặp Sevilla

    Mùa giải 2019/20 vẫn chưa kết thúc với Manchester United, bởi lẽ đội chủ sân Old Trafford còn phải chinh chiến ở Europa League. Sau khi đánh bại Copenhagen, nửa đỏ thành Manchester đã lọt vào vòng bán kết, đồng thời giáp mặt với đối thủ không hề dễ chịu đó chính là Sevilla.

    Tuy nhiên, M.U cũng có những lợi thế cho riêng mình. Vào lúc này, cúp C2 là đấu trường duy nhất còn lại khiến Quỷ đỏ phải bận tâm. Ngoài ra, những trụ cột của đội chủ sân Old Trafford như Bruno Fernandes, Paul Pogba hay Marcus Rashford đều sung sức và sẵn sàng ra sân bất kỳ lúc nào.

    Theo đánh giá của trang Squawka, M.U là CLB có phần trăm cơ hội vô địch cao nhất trong số các đội lọt vào đến vòng tứ kết. Và trong buổi trả lời phỏng vấn trước trận, đội trưởng Harry Maguire cũng đặt mục tiêu bước lên ngôi vương dành cho đội nhà.

    Man United's season a failure without Europa League trophy - Maguire - Bóng Đá

     "Solsa" cùng các học trò là CLB Anh cuối cùng còn thi đấu ở cúp châu Âu mùa 2019/20.

    "Chúng tôi tiến vào trận bán kết, nhưng chừng ấy là chưa đủ với đội bóng này. Chúng tôi cán đích ở vị trí thứ 3 tại Premier League, nhưng một lần nữa, đó chưa phải là điều CLB mong muốn có được. Để nhìn vào tương lai, những điều ấy không phải là mục tiêu CLB nhắm đến.

    Toàn đội muốn giành danh hiệu Europa League, Premier League và những chiếc cúp khác. Vào đến bán kết cũng rất tốt, nhưng bạn phải điền tên mình ở trận chung kết rồi sau đó lại chiến thắng", trang ESPN dẫn lời cựu sao Leicester City.

    Giang Nam | 06:19 16/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...