MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Mạc Hồng Quân: “Tôi không tệ như nhiều người nghĩ”

    20:01 Thứ ba 29/08/2017 | 3

    BongDa.com.vn Chiều nay 29/08, ĐT Việt Nam đã chính thức hội quân tại khách sạn La Thành (Hà Nội). Trong đó, sự xuất hiện của Mạc Hồng Quân thu hút được nhiều sự chú ý của báo chí bởi cầu thủ này hôm qua chính là tâm điểm khiến HLV Mai Đức Chung bị chất vấn.

    Trong buổi đầu tiên tập trung trở lại cùng với ĐT Việt Nam sau một thời gian dài vắng bóng, Mạc Hồng Quân đã mở lòng với truyền thông sau những tranh cãi về việc mình được HLV Mai Đức Chung triệu tập lần này.

     - Bóng Đá

     Hồng Quân hội quân cùng đồng đội chiều nay.

    Theo đó, cầu thủ mang hai dòng Việt và Cộng hòa Cezh đã trải lòng: “Mùa này tôi chuyển sang vị trí là tiền vệ trung tâm thi đấu thường xuyên ở CLB Than Quảng Ninh chứ không phải tiền đạo. Tuy nhiên, HLV Mai Đức Chung gọi tôi để làm tiền đạo thì tôi vẫn rất vui và sẽ cần phải thích nghi lại với vị trí tiền đạo.

    Thực ra thì từ bé đến trước khi về Việt Nam tôi đều đá tiền vệ trung tâm, tiền vệ phòng ngự. Tôi cảm thấy có một chút gì đó kéo tôi về tiền vệ để đá hơn là tiền đạo và tôi vẫn đá như vậy ở Than Quảng Ninh. Còn giờ ở đội tuyển quốc gia thì đá ở vị trí nào cũng là một vinh dự, không thể nào coi nhẹ, phải phấn đấu cố gắng hết sức để đền đáp sự tin tưởng và mong đợi của mọi người.”

    Bên cạnh đó, cầu thủ đang thuộc biên chế của Than Quảng Ninh cũng cho rằng phong độ của mình không hề tệ như những gì người hâm mộ nghĩ: “HLV Mai Đức Chung có gọi trước cho tôi, thông báo về việc triệu tập vào danh sách này. Tôi cũng rất vui mừng vì trong năm nay mình thi đấu không phải là tốt nhất nhưng cũng không phải tệ như nhiều người vẫn nghĩ,” Hồng Quân chia sẻ.

     - Bóng Đá

     Cầu thủ của Than Quảng Ninh cho rằng mình vẫn có phong độ tốt.

    Tuy nhiên, trong đợt tập trung lần này ngoài Mạc Hồng Quân, HLV Mai Đức Chung còn có thêm 3 sự lựa chọn khác là Công Phượng, Đức Chinh cùng Văn Quyết. Vì vậy, nếu muốn tìm được một suất đá chính thì Quân phải nỗ lực rất nhiều.

    Đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập luyện đầu tiên vào sáng mai trước khi lên đường sang Campuchia vào ngày 2/9. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Campuchia thuộc vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019 diễn ra lúc 18h30, ngày 5/9 tại SVĐ Olympic ở thủ đô Phnom Penh.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 19:40 29/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...