MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Mạc Hồng Quân nói gì về thông tin sang Hàn Quốc thi đấu?

    07:27 Thứ năm 05/01/2017 | 1

    Những ngày qua, thông tin Mạc Hồng Quân có thể trở thành cầu thủ Việt Nam tiếp theo sang Hàn Quốc chơi bóng tràn ngập các mặt báo. Trao đổi với báo chí trước thông tin này, chân sút Việt kiều cho hay, anh mới chỉ nghe mọi việc qua báo chí, chứ chưa có sự liên hệ trực tiếp nào cả.

    Hôm 2.1 vừa qua, tờ NA Lolesports của Hàn Quốc đã đăng tải thông tin Mạc Hồng Quân lọt vào tầm ngắm của CLB Jeonnam Dragons, đội bóng đang chơi tại K.League Classic và đứng thứ 5 trên BXH giải đấu này mùa bóng 2016. Theo đó họ khẳng định, phía Jeonnam Dragons đang rất nỗ lực liên hệ và đàm phán với lãnh đạo Than Quảng Ninh để có thể sở hữu được chữ ký của tiền đạo Việt kiều này trước khi mùa giải mới bắt đầu.

     - Bóng Đá

    Mạc Hồng Quân lọt vào tầm ngắm Jeonnam Dragons.

    Tờ NA Lolesports tiết lộ, Mạc Hồng Quân đã được Jeonnam Dragons để ý và theo dõi từ năm 2013. Lãnh đạo của Jeonnam Dragons là ông Ha Seok-Ju đã rất chú ý đến Hồng Quân khi cùng đội bóng cũ Ulsan Hyundai Mipo sang đá giao hữu với ĐTQG Việt Nam vào tháng 1.2013. Ông Seok-Ju đánh giá cao phong cách chơi bóng và năng lực của Hồng Quân, người đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 ở trận đấu đó.

    Chuyển sang làm việc với CLB Jeonnam Dragons, ông Ha Seok-Ju vẫn nhớ Hồng Quân và đã có những tìm hiểu chi tiết về cầu thủ Việt kiều này đồng thời cố gắng đưa anh sang Hàn Quốc thi đấu. Hiện tại Jeonnam Dragons có 3 ngoại binh nhưng vẫn được phép đăng ký 1 cầu thủ châu Á nữa cho mùa giải 2017 và Hồng Quân có thể sẽ là lựa chọn mà họ nhắm tới.

    Trước thông tin Jeonnam Dragons quan tâm với mình, Mạc Hồng Quân cho biết mới chỉ nghe mọi việc qua báo chí, chứ chưa nhận được sự liên hệ nào cả: "Hiện giờ, vẫn chưa có gì cụ thể và chưa chính thức về thông tin này, nên tôi chưa có suy nghĩ gì cả và không bị phân tâm vào việc đó.

    Trước mắt, tôi sẽ chỉ tập trung thi đấu cho Than Quảng Ninh cùng với mục tiêu của đội. Chúng tôi có trận khai màn V.League 2017 tại sân hàng Đẫy vào thứ bảy (7.1) này rồi. Vì thế, nếu bên Hàn Quốc gởi lời mời, thì tôi cũng gạt qua một bên để thi đấu thật tốt nếu có cơ hội ra sân trước Hà Nội FC".

    Trước khi về Việt Nam thi đấu, Mạc Hồng Quân từng khoác áo đội AC Sparta Praha B. Anh từng được ăn tập trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp tại CH Czech nên sở hữu lối chơi hiện đại, dễ hòa nhập với môi trường bóng đá thiên về thể lực như Hàn Quốc. Ngoài ra cũng cần nói thêm rằng, Jeonnam Dragons hiện rất muốn xâm nhập thị trường Đông Nam Á mà cụ thể là Việt Nam, vậy nên việc tiếp cận Mạc Hồng Quân là bước đi cần thiết với họ.

    Đông Hưng | 20:02 04/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...