MỚI NHẤT :
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Lượt 14 giải futsal VĐQG - Mai Đạt đóng vai người hùng, cuộc đua tốp 3 khó lường

    11:21 Thứ hai 12/10/2020

    BongDa.com.vn Mai Thành Đạt tiếp tục đóng vai người hùng cho S*S.KH trong chiến thắng 4-2 trước Cao Bằng. Việc giành trọn 3 điểm ở vòng này giúp đội bóng phố Biển vươn lên vị trí thứ 3, dù đội trưởng S*S.KH nhấn mạnh mục tiêu của đội chỉ là trụ hạng.

    Sự phối hợp ăn ý giữa bộ đôi Mai Thành Đạt - Phan Khắc Chí trở thành điểm mấu chốt giúp Sanvinest Sanna Khánh Hòa (S*S.KH) giành chiến thắng trước Cao Bằng. Từ quả đá biên của Khắc Chí, Thành Đạt di chuyển cột 2, đệm bóng cận thành đưa S*S.KH dẫn 1-0. Tiếp đó, cũng từ đường chuyền của Khắc Chí, Thành Đạt tiếp tục có pha dứt điểm thành bàn, nâng tỉ số lên 2-1.

    Cũng chính đội trưởng của S*S.KH là người cướp bóng từ chân đối thủ, nâng tỉ số lên 4-1 và hoàn thành hat-trick cá nhân trong trận đấu này. Thành Đạt nói:

    Em muốn gửi lời cảm ơn tới Khắc Chí đã hỗ trợ em có được cú hat-trick. Khoảnh khắc này thực sự đã lâu rồi chúng em mới tìm lại được. Rất vui vì ngày hôm nay anh em đã tạo cho nhau điều kiện tốt nhất để chơi bóng, ghi bàn và giành chiến thắng.”

     - Bóng Đá

    Thành Đạt ghi dấu ấn với cú hat-trick. 

    Mặc dù đứng thứ nhì (57 bàn so với Thái Sơn Nam - 58) về số bàn thắng, nhưng Thành Đạt thừa nhận các cầu thủ trẻ trong đội vẫn còn hạn chế về tâm lý, bản lĩnh thi đấu, chưa hỗ trợ gánh nặng ghi bàn cho các cựu binh.

    Đó thực sự là điểm yếu của đội bóng. Do trong thời điểm quan trọng các em thiếu sự quyết đoán để có thể tận dụng những cơ hội trước khung thành đối phương. Đây là điều mà BHL và bản thân các cựu binh sẽ cố gắng hỗ trợ để các em trẻ có thể khắc phục được hạn chế này trong thời gian sắp tới.

     - Bóng Đá

    S*S.KH khiến cuộc đua tốp 3 trở nên khó lường. 

    Phía bên kia chiến tuyến, đội trưởng Huỳnh Mi-woen để lại ấn tượng trong trận đấu bằng một pha đá phản lưới nhà giúp S*S.KH nâng tỷ số lên 3-1 và tình huống sút bóng cận thành sau nỗ lực chơi power-play cùng đồng đội, rút ngắn tỉ số còn 2-4.

    Thất bại này khiến Cao Bằng vẫn đứng thứ 7 trên BXH với 8 điểm, trong khi S*S.KH tạm vươn lên vị trí thứ 3 với 26 điểm và khiến cuộc đua chen chân vào tốp có huy chương vẫn khó lường.

    BTC Futsal | 10:51 12/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...