MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Lương Xuân Trường tập trung cùng U23 Việt Nam chưa nghĩ về tương lai

    01:02 Thứ sáu 24/11/2017

    Trao đổi với báo chí trong nước mới đây, tiền vệ Lương Xuân Trường cho biết sẽ tập trung cùng U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2018 và chưa nghĩ về tương lai.

    Trong thời gian qua, tương lai của Lương Xuân Trường tại Gangwon FC đã trở thành một câu hỏi lớn của giới truyền thông và người hâm mộ. Kể từ khi sang thi đấu tại Hàn Quốc, tiền vệ của HAGL không có nhiều cơ hội ra sân và thường xuyên phải làm bạn với băng ghế dự bị.

    Tuy nhiên, mới đây Lương Xuân Trường đã được ban tổ chức giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam điền tên vào danh sách đề cử năm nay. Tuy nhiên, để Xuân Trường chiến thắng ở hạng mục này là rất khó bởi những dấu ấn mà tiền vệ người Tuyên Quang để lại trong màu áo đội tuyển quốc gia là không nhiều. Trong khi đó, những cái tên như Văn Quyết, Thanh Trung,… cho thấy sự ổn định lớn ở CLB và cấp đội tuyển quốc gia.

     - Bóng Đá

     Xuân Trường không có nhiều cơ hội ra sân thi đấu tại Gangwon FC mùa giải năm nay.

    Trong chương trình Cà Phê On Sports mới đây, Xuân Trường đã lên tiếng giải thích lý do không thường xuyên được ra sân thi đấu tại Gangwon FC mùa giải năm nay. Theo tiền vệ người Tuyên Quang điểm yếu về thể lực và chấn thương gặp phải thời gian qua khiến mình hụt hơi trong cuộc đua giành suất đá chính.

    Hiện có những thông tin cho rằng HAGL sẽ gọi Lương Xuân Trường về nước để thi đấu tại V-League 2018 dưới sự dẫn dắt của GĐKT Chung Hae Seong. Bên cạnh đó cũng có nguồn tin cho rằng Bầu Đức sẽ đưa tiền vệ người Tuyên Quang sang Châu Âu thi đấu ở mùa giải tới.

    Trước những tin đồn trái ngược về tương lai được báo chí trong nước lan truyền thời gian gần đây, Xuân Trường đã lên tiếng chính thức. Tiền vệ người Tuyên Quang khẳng định đang tập trung hết mình cho đội tuyển U23 Việt Nam và chưa nghĩ về tương lai: "Thời điểm hiện tại em chưa nghĩ đến tương lai, bởi thời gian còn rất nhiều mới đến mùa giải năm sau. Em sẽ để người đại diện của em làm việc này, sau đó chúng em mới ngồi bàn bạc. Hiện tại em sẽ tập trung hết mình cho đội tuyển U23 Việt Nam."

    Để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2018, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập trung trở lại vào ngày 1/12 tới. Trong thời gian này, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu quốc tế M-150, diễn ra tại Thái Lan từ 9.12 đến 15.12.

    Tại giải đấu này, đội tuyển U23 Việt Nam cùng bảng với U23 Myanmar và U23 Uzbekistan. Nếu giành quyền vào bán kết và đi tiếp đến trận chung kết, ĐT U23 Việt Nam sẽ có thêm cơ hội thi đấu với 2 trong số các đối thủ tại bảng A gồm: U23 Thái Lan, U23 Nhật Bản và U23 CHDCND Triều Tiên.

    Nam Anh | 14:59 23/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...