Cầu thủ 24 tuổi này vừa đặt bút ký bản hợp đồng kéo dài 4 năm, cho phép anh gắn bó với Man United đến năm 2021 và kiếm được 75.000 bảng mỗi tuần. Con số này sẽ tăng thêm 25.000 bảng nếu Man United giành suất tham dự Champions League mùa tới.
Các điều khoản mới đã tăng hơn gấp ba lần mức lương cho tuyển thủ Anh từ 30.000 bảng/tuần. Tuy nhiên, cầu thủ cánh này vẫn phải xếp sau rất nhiều ngôi sao khác trên bảng xếp hạng, với ít nhất 9 người kiếm được nhiều hơn.
Mặc dù có trong đội hình cầu thủ đắt giá nhất thế giới Paul Pogba, Man United vẫn phải chi cho đội trưởng Wayne Rooney tới 300.000 bảng/tuần.
Mức lương của tiền đạo này được thông báo vào năm 2014, với quy định bao gồm bản quyền về hình ảnh để đảm bảo luôn là cầu thủ được trả lương cao nhất tại Man United.
Kết quả là Pogba chỉ đứng vị trí thứ hai với mức lương 290.000 bảng mỗi tuần khi đến Old Trafford vào năm 2016.
Ở phía dưới, không có gì đáng ngạc nhiên khi thấy Zlatan Ibrahimovic đứng trong danh sách này, kiếm được 220.000 bảng một tuần.
Ngôi sao người Thụy Điển đã giữ vai trò quan trọng trong việc giữ Jose Mourinho săn tìm vị trí dự Champions League, và tiền lương của anh ấy có thể tăng lên nếu như Man United phải thuyết phục anh chơi thêm một mùa giải khác.
Một cầu thủ khác cán mốc 200.000 bảng là thủ môn David de Gea, người đã ký hợp đồng mới sau khi chuyển đến Real Madrid bất thành vào năm 2015.
Một trong những tên đáng ngạc nhiên được tìm thấy trong danh sách là Michael Carrick, người đã chơi cho CLB từ năm 2006, nhưng chỉ kiếm được 80.000 bảng.
Ở đầu kia của bảng xếp hạng, Marcus Rashford chỉ kiếm được 20.000 bảng/tuần - ít hơn bất kỳ cầu thủ nào khác.
Mức lương của một số cầu thủ Man United
Wayne Rooney: 300.000 bảng/tuần
Paul Pogba: 290.000
Zlatan Ibrahimovic: 220.000
David De Gea: 200.000
Henrikh Mkhitaryan: 180.000
Juan Mata: 145.000
Marouane Fellaini: 120.000
Phil Jones: 120.000
Chris Smalling: 120.000
Luke Shaw: 100.000
Jesse Lingard: 100.000
Michael Carrick: 80.000
Eric Bailly: 75.000
Anthony Martial: 70.000
Marcus Rashford: 20.000