MỚI NHẤT :
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • Luke Shaw: "Man Utd không đáng phải chịu kết quả này"

    10:57 Thứ hai 20/01/2020 | 2

    BongDa.com.vn Những phát biểu sau trận đấu của hậu vệ người Anh. Theo đó, Shaw tin rằng MU xứng đáng có nhiều hơn là một trận thua với tỉ số 2-0.

    Manchester United vừa phải hứng chịu trận thua 2-0 trước Liverpool tại Anfield. Rõ ràng, chẳng ai yêu mến Quỷ đỏ lại có thể vui vào lúc này. Và sau trận đấu, hậu vệ Luke Shaw đã không giấu nổi nỗi thất vọng của mình.

    Trên Sky Sports, anh nói:

    "Rất thất vọng, Man Utd không xứng phải chịu kết quả này, đặc biệt là tỉ số 2-0."

    "Khi tỉ số là 1-0, tôi nghĩ chúng tôi chơi ổn. Chúng tôi có cơ hội với tình huống của Martial. Tất cả mọi người đều cống hiến hết khả năng của mình."

    Luke Shaw:

     Luke Shaw khẳng định Man Utd không xứng đáng phải chịu trận thua 2-0.

    "MU không có nhiều cơ hội, và đáng ra khi nó đến, chúng tôi cần tận dụng nó."

    "Chúng tôi biết họ rất mạnh, nhưng cũng có những thời điểm chúng tôi phòng ngự rất tốt. 30 phút cuối, MU kiểm soát trận đấu. Nhưng chúng tôi đã không tận dụng được cơ hội mình có, còn họ thì làm được."

    "Suốt cả năm ngoái, trong hiệp một, Liverpool thường thổi tung các đội bóng làm khách trong khoảng 20 phút đầu tiên, thế nhưng MU thì vẫn trong cuộc chơi xuyên suốt cả 90 phút."

    Ở một diễn biến khác, dù Man Utd thua trận nhưng không phải là không có điểm sáng nào, và Fred là một trong số đó. Và sau trận đấu, có không ít cổ động viên đã lên tiếng khen ngợi anh.

    Man Utd từng trở thành nạn nhân cho siêu phẩm của N'Zonzi:

    Anh Tú | 10:27 20/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...