MỚI NHẤT :
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Luke Shaw bày tỏ thái độ khi bị Mourinho 'trảm'

    08:13 Thứ sáu 28/10/2016 | 1| 2

    BongDa.com.vn Hậu vệ Luke Shaw thừa nhận anh cảm thấy rất thất vọng khi bị HLV Jose Mourinho loại khỏi đội hình ra sân trận gặp Chelsea cuối tuần trước.

    shaw-bay-to-thai-do

    Shaw thất vọng vì bị Mourinho loại khỏi trận gặp Chelsea. Ảnh: Internet. 

    Cựu hậu vệ Southampton thậm chí còn không có tên trên băng ghế dự bị. Ở trận đấu đó, Manchester United chịu thất bại cay đắng 0-4 trước Chelsea tại Stamford Bridge, và vị trí hậu vệ cánh trái của Daley Blind liên tục bị khoét sâu.

    Sau trận đấu, anh trai của Shaw là Ben đã đăng đàn trên mạng xã hội và cho rằng, HLV Jose Mourinho có hiềm khích cá nhân với em trai mình. Nhiều người cho rằng chiến lược gia người BĐN đã trừng phạt Shaw sau trận đấu với Watford tháng trước.

    Chia sẻ với báo giới vào hôm qua, Shaw thừa nhận sự thất vọng: "Việc tỏ ra bực bội vào Chủ nhật vừa qua là rất bình thường vì tôi rất muốn thi đấu ở trận đấu đó. Tuy nhiên mọi chuyện đã đổ bể vào cuối ngày khi HLV đưa ra quyết định.

    Hy vọng ngày mai tôi có thể thi đấu đủ 90 phút và đem lại kết quả tốt cho đội. Trận gặp Burnley, M.U phải giành chiến thắng. Dĩ nhiên, chấn thương của Bailly giúp tôi có cơ hội ra sân nhiều hơn và chứng tỏ cho HLV thấy bản thân tôi có thể làm được gì, ông ấy có thể tin tưởng tôi."

    Trong một diễn biến khác, trung vệ Phil Jones đã quay trở lại tập luyện cùng toàn đội sau khi bình phục chấn thương dai dẳng. Đây là tín hiệu tốt đặc biệt khi Bailly phải nghỉ thi đấu 2 tháng.

    Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam | 07:50 28/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...