MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Lukaku - Đừng đến Man Utd như vị thần và ra đi như "thiên thần"

    19:17 Thứ sáu 14/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn Ngôi sao người Bỉ hiện đang là tiền đạo đắt giá nhất lịch sử Man Utd, nhưng anh có thể sẽ ra đi trong thất vọng.

    Chúng ta hãy cùng nhớ lại vấn đề của Angel Di Maria tại Old Trafford...

    Đầu tháng 8 năm 2015, trong ngày chính thức kí hợp đồng và ra mắt Paris Saint-Germain, cầu thủ người Argentina đã hé lộ nguyên nhân khiến anh chia tay Man Utd chỉ sau chưa đầy 1 năm, đó là vì Quỷ đỏ muốn bán anh khi đại diện nước Pháp dạm hỏi.

    Điều mà Di Maria nhắc đến nhiều hơn là việc gia đình anh cảm thấy rất không hạnh phúc với cuộc sống ở Manchester. Họ khó chịu vì bất đồng ngôn ngữ, sự soi mói đời tư quá sâu của báo chí Anh và có cả vụ cướp hoảng hồn hồi đầu năm.

    Lukaku - Đừng đến Man Utd như vị thần và ra đi như

     Mâu thuẫn với Van Gaal và chán nản cuộc sống ở Manchester đã khiến Di Maria thất bại.

    Những lý do trên đều đúng. Nhưng phong độ tệ hại trên sân cỏ mới được coi là nguyên nhân chính dẫn tới quyết định rời bỏ Man Utd của Di Maria. Giá như cựu ngôi sao Real Madrid chơi tốt, mọi vấn đề ngoài lề có lẽ đều sẽ tìm ra cách giải quyết.

    À, Rio Ferdinand từng nói thế này trên ESPN: "Bây giờ, trên bản hồ sơ tiểu sử nghề nghiệp của cậu ấy sẽ luôn có phần 'Di Maria là kẻ thất bại ở Man Utd'. Chẳng ai muốn như thế, đặc biệt là một cầu thủ chuyên nghiệp và đã vươn tầm ngôi sao.

    Nếu có thể, tôi sẽ cố gắng làm lại để chứng tỏ giá trị bản thân tại Old Trafford. Thực tế thì tôi từng làm được theo cái cách ấy. Thế nên tôi hiểu được tại sao người hâm mộ đội bóng lại thất vọng rất nhiều khi Di Maria sớm ra đi chỉ sau 1 năm”.

    Radamel Falcao - kẻ thất bại ở Man Utd - cũng từng thừa nhận Premier League đòi hỏi quá nhiều thể lực và đó là lý do khiến những mẫu cầu thủ chơi thiên về kỹ thuật thường sẽ không thành công, tất nhiên Di Maria chẳng phải ngoại lệ...

    Lukaku - Đừng đến Man Utd như vị thần và ra đi như

    Old Trafford đang là mảnh đất dữ cho nhiều ngôi sao bóng đá.

    Trên thực tế, cầu thủ người Argentina rất nhanh nhẹn, khéo léo nhưng không bao giờ mạnh mẽ trong các pha tranh chấp. Việc anh rời đi thực sự đúng đắn cho sự nghiệp cá nhân, mặc dù người ta chê bai rằng đó là sự thất bại toàn diện!

    Romelu Lukaku từng là 1 vị thần sức mạnh ở nước Anh

    Đúng vậy! cầu thủ người Bỉ yếu đuối thì ai khỏe mạnh? Anh là cầu thủ có cỡ chân lớn nhất thế giới (49) vì bàn chân của anh dài đến 30 cm. Thể lực là điểm nổi trội nhất mà người ta có thể nghĩ về Lukaku, một người cao hơn 1m9 và cũng nặng trên dưới 100 kg!

    Nhưng, cho đến nay Lukaku đang hụt hơi ở Man Utd không phải vì yếu đuối mà là tâm lý chán chường, anh được cho là đã quá buồn nản với cuộc sống tại Old Trafford và đồng ý các điều khoản cá nhân với Inter Milan - nơi có sự xuất hiện của người đàn ông mà cầu thủ khen là HLV giỏi nhất thế giới.

    Chưa làm trò Conte, tại sao Lukaku biết ông giỏi nhất? - Bóng Đá

     Lukaku công khai khen Conte.

    Trong khi đó, Man Utd dường như đã chấp nhận cuộc sống không Lukaku với động thái chiêu mộ Wissam Ben Yedder của Sevilla. Và nếu cả hai thương vụ này xảy ra vào thời gian tới, đó chắc chắn là cái kết buồn cho huyền thoại tuyển Bỉ.

    Lukaku từng lật kèo Chelsea để đá bóng với Paul Pogba trên đất Mỹ như một vị thần vào mùa hè năm 2017, nhưng bây giờ có thể anh sẽ biến thành "thiên thần" nhưng đó lại là một thiên thần thất bại (Di Maria) ở Nhà hát của những giấc mơ!

    Vũ Quang Toản | 18:50 14/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...