MỚI NHẤT :
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Luis Figo khuyên Ronaldo nên ở lại Real Madrid

    15:43 Thứ sáu 08/06/2018 | 1

    Buổi trả lời phỏng vấn tờ Express mới đây, huyền thoại Luis Figo lên tiếng khuyên Cristiano Ronaldo nên tiếp tục gắn bó với Real Madrid.

    Sau trận chung kết Champions League 2017/18, tương lai của Ronaldo trở thành đề tài bàn tán xôn xao của báo chí và người hâm mộ. Rất nhiều nguồn tin từ Anh, Tây Ban Nha khẳng định CR7 không còn mặn mà với sân Bernabeu, và mong muốn trở lại mái nhà xưa Old Trafford, hoặc gia nhập PSG.

    Trên tờ Express, Figo nhắn nhủ đến hậu bối của mình: Ronaldo đang ở đội bóng tốt nhất trên thế giới, tôi nghĩ cậu ấy đừng nên rời khỏi nơi này. Tiếp tục chơi bóng cho Real là quyết định hợp lý. Nếu không phải là Real, chưa chắc Ronaldo đã giành được vô số thành công trong sự nghiệp như hiện nay. Một quyết định đưa ra, không chỉ vì suy nghĩ của bạn và còn các yếu tố xung quanh.”

    Hè 2009, Ronaldo quyết tâm rời khỏi MU để gia nhập Real. 9 mùa giải ở thành Madrid, siêu sao 32 tuổi chinh phục hàng loạt danh hiệu ở cấp độ cá nhân và câu lạc bộ như: 4 Quả bóng vàng thế giới, 4 cúp Champions League, 2 ngôi vô địch La Liga. Tiếp lời, Figo khẳng định: “Madrid là nơi trao cho Ronaldo rất nhiều uy tín, và giúp cậu ấy giành được rất nhiều danh hiệu ở cấp độ cá nhân.”

    Luis Figo khuyên Ronaldo nên ở lại Real Madrid - Bóng Đá

     Figo khuyên Ronaldo không nên quay lưng với Real Madrid.

    Sáng 06/08, tờ Daily Mail chỉ ra vấn đề duy nhất gây cản trở quá trình đàm phán hợp đồng giữa Ronaldo và Real. Theo đó, cựu tiền vệ MU đưa yêu sách đòi tăng lương, nhưng không được Chủ tịch Florentino Perez đáp ứng.

    Thu nhập hiện tại của Ronaldo ước tính khoảng 22 triệu bảng/năm, con số này thấp hơn rất nhiều so với 32 triệu bảng/năm của Neymar, và 40 triệu bảng/năm của Lionel Messi.

    Trong quá khứ, Ronaldo từng dùng khá nhiều chiêu trò để đòi tăng lương, khiến Chủ tịch Florentino Perez phải chấp nhận xuống nước. Nhưng khi đã ở “tuổi băm”, mong muốn của Ronaldo khó lòng được chấp nhận, dù rằng anh là công thần vĩ đại trong lịch sử Real.

    Nếu tình hình không có gì thay đổi, Ronaldo không còn cách nào khác phải chia tay với sân Bernabeu. PSG và MU là 2 đội bóng sẵn sàng đáp ứng nhu cầu cá nhân của Ronaldo.

    Viết Tuệ | 14:40 08/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...