MỚI NHẤT :
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Rõ vụ Arsenal - Rodrygo
  • Thanh lý hàng loạt, Chelsea tiết kiệm 68 triệu bảng tiền lương
  • Arsenal xem xét tái hợp người cũ
  • Tiết lộ ưu tiên số 1 của Bayern
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Luis Enrique quyết tâm giành cú ăn 6 cùng Barca

    12:21 Thứ năm 16/07/2015

    HLV Luis Enrique đặt mục tiêu ăn 6 như những gì Barca đã từng làm được dưới thời HLV Pep Guardiola.

    Sau khi giành cú ăn ba lịch sử với ba danh hiệu là Liga, Champions League và cúp Nhà Vua, HLV Luis Enrique đặt mục tiêu ăn 6 như những gì Barca đã từng làm được dưới thời HLV Pep Guardiola.

    Luis Enrique muốn giành cú ăn 6 cùng Barca. Ảnh: Internet.
    Luis Enrique muốn giành cú ăn 6 cùng Barca. Ảnh: Internet.

    Barca đã trải qua một mùa giải thành công, đội bóng chủ sân Nou Camp giành được “cú ăn 3” với danh hiệu vô địch La Liga, lên ngôi tại cúp nhà Vua Tây Ban Nha và vượt qua Juventus trong trận chung kết Champions League. Những danh hiệu lớn mà đội bóng xứ Catalan thu về có dấu ấn rất lớn từ HLV Luis Enrique. Sau khi đem về những danh hiệu cho đội bóng, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha chia sẻ: “Toàn đội đã chơi tập trung và quyết tâm trong mùa giải vừa qua. Chúng tôi xứng đáng có được những danh hiệu. Cú ăn 3 đã thuộc về quá khứ, đội bóng cần tiếp tục nỗ lực trong thời gian sắp tới.”

    Sau khi có được ba danh hiệu lớn, Barca sẽ có cơ hội có được cú ăn 6 như những gì họ đã từng làm được dưới thời HLV Pep Guardiola. Cụ thể, đội bóng của HLV Luis Enrique sẽ còn đá trận tranh siêu cúp TBN với Bilbao, Siêu cúp châu Âu với Sevilla và tham gia 2015 FIFA Club World Cup. Nếu chiến thắng ở ba sân chơi này, họ sẽ chính thức giành cú ăn 6 lịch sử. Khi được hỏi về vấn đề này, Luis Enrique thẳng thắn cho biết: “Những vinh quang đã ở trong quá khứ. Mục tiêu của chúng tôi lúc này là cú ăn 6 và toàn đội đang khát khao có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Barca là một đội bóng lớn, luôn tiến lên phía trước và sẽ không bao giờ hài lòng với những gì mình đã làm được.”

    Luis Enrique cũng lên tiếng về thông tin Barca cho mượn hai tiền đạo trẻ Munir El Haddadi và Sandro Ramirez, ông nói: “Chuyện đi hay ở là phụ thuộc và hai cầu thủ này, chúng tôi sẽ chờ đợi quyết định từ họ. Đây đều là những cầu thủ trẻ, bởi vậy họ cần biết kiên nhẫn chờ đợi cơ hội của riêng mình. Nếu họ muốn ra sân nhiều hơn, ra đi sẽ là điều hợp lý. Chúng tôi không can thiệp vào quyết định của mỗi cầu thủ.” Những Leo Messi, Javier Mascherano và Claudio Bravo vừa kết thúc chiến dịch Copa America 2015 cùng ĐT Argentina, họ cần thời gian để nghỉ ngơi trước khi bước vào mùa giải mới. Vị chiến lược gia 45 tuổi cũng ủng hộ điều này: “Họ phải liên tiếp cày ải trên quá nhiều mặt trận, bởi vậy những cầu thủ này cần được nghỉ ngơi trong vòng một tháng để tái tạo năng lượng và yếu tố tinh thần.”

    Tổng hợp - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...