MỚI NHẤT :
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • Đội hình tiêu biểu La Liga 2023/24
  • Luis Enrique - ứng cử viên số 1 thay thế HLV Conte

    22:30 Thứ ba 06/02/2018

    HLV Luis Enrique sẽ là ứng viên số 1 cho chiếc ghế HLV trưởng tại Chelsea, thay thế ông Conte, đó là nội dung trong cuộc thảo luận về tương lai của chiến lược gia người Ý.

     - Bóng Đá

     

    Nhận nhiệm vụ tái cơ cấu, xây dựng lại đội chủ sân Stamford Bridge, Antonio Conte đã chính thức trở thành HLV của Chelsea kể từ mùa hè năm 2016. Sau gần 2 năm dẫn dắt CLB, chiến lược gia người Ý đã giúp The Blues có được danh hiệu Vô địch Premier League mùa giải 2016-2017 và danh hiệu Á quân FA cup 2017.

    Tuy nhiên, chiếc ghế HLV trưởng của Conte đang lung lay dữ dội sau thành tích kém cỏi trong mùa giải 2017-2018. Thất bại liên tiếp 0-3 trước Bournemouth và 1-4 trước Watford chỉ trong vòng 5 ngày tại Giải Ngoại hạng Anh chính là "giọt nước tràn ly", khiến BLĐ và NHM đội bóng đặt dấu hỏi lớn về năng lực của Conte trong thời điểm hiện tại.

     - Bóng Đá

     

    Mới đây, BLĐ đội bóng đã thảo luận về tương lai của chiến lược gia người Ý, nội dung thảo luận cũng đề cập đến những ứng cử viên sáng giá sẽ tiếp quản vị trí HLV Chelsea trong tương lai gần. Trong danh sách có tên cựu HLV Barca Luis Enrique, người được cho là sự lựa chọn đầu tiên và ưu tiên thay thế vị trí của Conte.

     - Bóng Đá

     

    Luis Enrique từng là tiền vệ trung tâm nổi tiếng trong màu áo các CLB lớn Barcelona, Real Madrid và tuyển Tây Ban Nha. Sau khi treo giày, ông theo nghiệp huấn luyện và đã từng dẫn dắt CLB AS Roma, Celta Vigo, Barca B và Barca. Cựu tuyển thủ 47 tuổi này vừa rời Barcelona vào mùa hè năm 2016.

    Phong cách thi đấu và chiến thuật huấn luyện của Enrique khá tương đồng với lối đá tiki-taka sở trường của Barca. Sơ đồ chiến thuật này từng giúp ông và các học trò CLB xứ Catalan giành 2 danh hiệu La Liga, 3 cup Nhà vua TBN và 1 danh hiệu Champions League mùa 2015.

     - Bóng Đá

     

    Cũng theo báo cáo của trang Diario Sport, cựu cầu thủ của Barcelona và Chelsea Juliano Belletti sẽ được bổ nhiệm làm giám đốc thể thao tại Stamford Bridge. Sắp tới, Chelsea sẽ chạm trán Barcelona ở vòng 1/16 Champions League 2017-2018, khả năng HLV Enrique sẽ dẫn dắt Chelsea đối mặt với CLB cũ và người kế nhiệm Ernesto Valverde là khá cao.

    Thành tích bết bát gần đây đã khiến Chelsea rớt xuống vị trí thứ 4 tại giải ngoại hạng, cách đội đầu bảng Man City 19 điểm và đội nhì bảng Manchester United 6 điểm. Xa vời nhiệm vụ bảo vệ ngôi vương mùa này, The Blues đang phải đối mặt với cuộc chiến khốc liệt giành suất tham dự Champions League mùa sau với 2 ông lớn Liverpool và Tottenham, cả hai đều đang có phong độ và nhân lực khá tốt sau kỳ chuyển nhượng mùa Đông.

     - Bóng Đá

     

    Trong một cuộc họp báo sau trận thua đậm trước Watford, HLV Conte đã thẳng thắn chê trách phong cách thi đấu thiếu nhiệt huyết của các học trò, ông cũng tự nhận trách nhiệm về việc bố trí cầu thủ và sơ đồ chiến thuật không hợp lí của mình. Conte cũng khẳng định ông không sợ bị sa thải, áp lực từ búa rìu dư luận và sẵn sàng xây dựng lại đội bóng nếu BLĐ Chelsea vẫn tiếp tục trọng dụng.

    HLV Conte nói: "Tôi không lo lắng về công việc của mình. Tôi làm việc chăm chỉ mỗi ngày, với 120% năng suất. Để thi đấu và dẫn dắt trong một đội bóng lớn, bạn cần có cá tính và sự tự tin. Khoảng khắc này sẽ cho thấy ai là người xứng đáng được tồn tại trong CLB. Nếu Chelsea cần đưa ra một quyết định để thay đổi phong độ và thành tích đội bóng hiện tại thì tôi luôn sẵn sàng chấp nhận và đáp ứng".

    Tường Phước | 20:44 06/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...