MỚI NHẤT :
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Luận tuyển Anh: Đã đủ "chín"?

    19:32 Thứ hai 18/11/2019 | 1

    BongDa.com.vn Sau hơn 100 năm qua, người hâm mộ mới lại thấy một tuyển Anh mạnh mẽ như hiện nay. Tuy nhiên điều đó là đủ để họ mơ về một danh hiệu.

    Kỳ World Cup 2018, HLV Southgate đã từng tuyên bố với tuyển Anh, đó chỉ là một cuộc dạo chơi, một cơ hội để ông giúp các cầu thủ trẻ có được những trải nghiệm ở sân chơi danh giá nhất thế giới để "làm vốn" cho việc phát triển sự nghiệp sau này.

    Khép lại giải đấu đó, một Tam Sư trẻ dưới sự dẫn dắt của Southgate đã khiến cả thế giới phải kinh ngạc khi lọt tới bán kết trước khi ngậm ngùi trao vé vào chung kết cho Croatia. Và đúng với những mục tiêu đề ra trước đó, HLV Southgate đã tuyên bố ngay sau thất bại trước nhà vô địch giải đấu rằng: “Tôi khẳng định, mình không thể đòi hỏi gì hơn nữa ở các cầu thủ. Không chỉ trận đấu này mà cả chặng đường đã qua, tất cả đều đã làm rất tốt”

     - Bóng Đá

     Tuyển Anh đang đạt được những thành tích rất tốt dưới sự dẫn dắt của Southgate.

    Lại một năm nữa tuyển Anh lại "nói không" với danh hiệu ở sân chơi quốc tế, nhưng đúng như những gì Southgate đã nói, Tam Sư đang sở hữu những ngôi sao trẻ rất tiềm năng, những người thừa khả năng để giải "cơn hạn" danh hiệu cho quốc gia. Và khép lại toàn bộ các trận đấu trong năm 2019, thầy trò của Southgate vẫn đang đi rất đúng con đường đã vạch ra.

    Với những chiến thắng thuyết phục tại bảng A, Tam Sư đã dễ dàng có được một vé tham dự VCK EURO 2020 với ngôi đầu bảng khi giành được 21 điểm sau 8 trận đấu, thắng 7, thua 1), ghi 37 bàn và 6 lần thủng lưới. Nếu Bỉ (34 bàn) không thể ghi hơn 3 bàn ở trận đấu cuối với Síp tại bảng I thì Anh sẽ là đội ghi nhiều bàn nhất vòng loại Euro 2020 (cần nhớ rằng Bỉ chơi đến 10 trận do nằm ở bảng có 6 đội).

    Chưa dừng lại ở đó, theo thống kê của Opta, với 4 bàn thắng vào lưới Kosovo, đoàn quân của HLV Southgate đã có tổng cộng 38 bàn thắng trong 10 trận đấu ở năm 2019. Đây là thành tích tốt nhất mà Tam Sư từng đạt được kể từ năm 1908 với 39 bàn thắng (kỷ lục vẫn chưa bị phá vỡ).

     - Bóng Đá

     Liệu tuyển Anh có làm nên chuyện tại EURO 2020?

    Phải chăng các học trò của HLV Southgate đã đủ chín để mơ về một danh hiệu? Hoàn toàn có thể, nhưng cũng đừng quên rằng trong lúc tuyển Anh ngày một tiến bộ, thì các đối thủ của họ cũng không dừng lại, đặc biệt là sự vùng dậy của Lốc Da Cam hơn 1 năm qua, cũng như bản lĩnh đến từ các nhà đương kim vô địch thế giới Pháp.

    Từ đây đến thời điểm EURO 2020 diễn ra vẫn còn nửa năm, chắc chắn vẫn còn rất nhiều chuyện có thể xảy ra và chẳng ai biết được điều đó sẽ ảnh hưởng thế nào đến những kế hoạch của Southgate. Tuy nhiên với những gì đã đạt được, NHM xứ sở sương mù hoàn toàn có thể đặt kỳ vọng vào danh hiệu lớn đầu tiên sau hơn 3 thập kỷ chờ đợi.

    Kỳ Anh | 14:10 18/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...