MỚI NHẤT :
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Luận anh hùng: Từ thời Hán Sở đến… World Cup 2018

    16:46 Thứ bảy 07/07/2018 | 1

    BongDa.com.vn Khi bàn luận về nhân vật Hán Cao Tổ Lưu Bang, có không ít sử gia Trung Quốc nói rằng vì thời ấy không có anh hùng nên khiến cho một người chẳng có gì nổi bật lên làm hoàng đế. Đấy có thể là nhận định hơi khắc khe vì suy cho cùng, Lưu Bang vẫn có những phẩm chất riêng – dù không xuất chúng – nhưng có thể hữu dụng trong thời loạn lạc.

    1. Bảo thời ấy không có anh hùng là sai. Những Hạng Vũ, Chương Hàm, Hàn Tín, Trương Lương….là gì ? Cho nên, nếu một khi Lưu Bang đã có thể đăng cơ làm hoàng đế mà không phải một ai khác thì chắc chắn rằng ông phải có gì đó đặc biệt.

    Đúng là luận mưu mẹo Lưu Bang không bằng Trương Lương, Trần Bình. Xét kiêu hùng ông kém xa Hạng Vũ, Chương Hàm. Còn bàn về hành quân bố trận, Lưu Bang làm sao sánh được thiên tài Hàn Tín. Vậy đâu là yếu tố giúp một người chẳng có gì đặc biệt này lại làm nên cơ nghiệp trăm năm, lưu danh sử sách?

    Luận anh hùng: Từ thời Hán Sở đến …World Cup 2018 - Bóng Đá

     Hán cao tổ Lưu Bang.

    Một trong những thiên tài quân sự của Trung Hoa là Gia Cát Lượng Khổng Minh nói rằng muốn thống nhất thiên hạ phải có đủ “thiên, địa, nhân, pháp” tức là một anh hùng muốn gây được đại sự phải hội tụ các yếu tố là thiên thời, địa lợi, nhân hòa và phương pháp.

    Nếu vận vào thời Hán Sở thì rõ ràng một Tây Sở Bá Vương Hạn Vũ hung tàn, kiêu ngạo làm gì có được nhân hòa, làm gì biết trọng hiền đãi sĩ để thành công? Trong khi đó Lưu Bang tuy văn kém võ hèn nhưng lại nổi tiếng nhân nghĩa, biết nghe lời đúng, trọng người tài nên chiếm được thiên cơ.

    2. World Cup 2018 đang diễn ra một cách hết sức kỳ lạ. Lần lượt Đức (ĐKVĐ), Argentina (ĐK á quân), Bồ Đào Nha (ĐKVĐ Euro), Tây Ban Nha (nhà vô địch World Cup 2010) đến các nhà cựu vô địch như Uruguay, Brazil lần lượt xách va li về nước.

    Trong số các đội còn lại, dù Pháp, Bỉ cũng được đánh giá cao nhưng ngay từ đầu nói họ ngồi chung mâm với ứng viên vô địch thì chưa được. Vậy mà giờ họ sẽ gặp nhau ở bán kết, tức là có một đội vào chung kết. Nếu Pháp hay Bỉ vô địch cũng còn có sự an ủi, nhưng nếu là Nga hay Thụy Điển thì sao?

    Luận anh hùng: Từ thời Hán Sở đến …World Cup 2018 - Bóng Đá

     ĐT Bỉ là một hiện tượng của World Cup 2018.

    Nên nhớ rằng chủ nhà Nga bị đánh giá cực thấp trước khi giải khởi tranh còn Thụy Điển phải nhờ vé vớt mới vào VCK được. Nhưng mới cục diện bây giờ thì viễn cảnh họ là nhà vô địch thế giới chẳng phải là hoang đường.

    Nếu một bậc đế vương cần có đủ “thiên, địa, nhân, pháp” thì đội tuyển nào muốn vô địch World Cup, ngoài thực lực ra thì đấu pháp, cách ứng biến của HLV hay sự may mắn đóng vai trò không hề nhỏ.
    Vậy thì một Tite bảo thủ, Neymar chỉ giỏi ăn vạ và một Jesus vô hại khi tấn công liệu có đủ sức đi đến tận cùng? Hay một Sampaoli hèn nhất, một Messi lạm quyền và một Argentina rời rạc có xứng xưng vương xưng bá?

    Hoặc như đội Đức, một nhà vua cũ kỹ, kiêu ngạo, thiếu khát khao thì lấy gì chinh chiến?
    Trong khi đó những Pháp, Bỉ hay cả Thụy Điển (hoặc Anh) đều có những phẩm chất làm “chân mệnh thiên tử”

    Pháp binh hùng tướng mạnh, một thống soái (Didier Deschamp) đầy quyền uy, linh hoạt trong từng trận đánh, dữ dội lúc đấu Argentina rồi lạnh lùng khi đương đầu Uruguay. Đó là bản lĩnh.

    Bỉ cũng chẳng kém khi phô trương sức mạnh từ vòng bảng, vượt khó trước Nhật Bản, khôn ngoan để đấu Brazil. Đấy cũng là bản lĩnh.

    Luận anh hùng: Từ thời Hán Sở đến …World Cup 2018 - Bóng Đá

     Thi đấu không thực sự ấn tượng nhưng ĐT Anh vẫn là ứng cử viên cho chức vô địch.

    Còn Anh, lững thững nhưng chắc chắn và đầy may mắn. Harry Kane có 5 bàn nhưng hầu hết từ chấm 11m hay đồng đội vô tình đá chạm chân rồi được tính công. Nhưng nên nhớ rằng đội bóng hay gặp may chính là ứng viên tiềm năng. Tuy nhiên họ nào chỉ biết trong chờ vào may mắn. Hãy nhìn cách họ vượt qua sức ép lịch sử để thắng Colombia trên loạt penalty để thấy rằng tuyển Anh giờ đây không hề yếu bóng vía.

    Thụy Điển thì sao? Vòng loại họ buộc Iatlia ở nhà. Vòng bảng ép Đức về nước. Vòng knock-out hạ Thụy Sỹ - Kẻ trước đó từng làm khó Brazil. Rõ ràng Thụy Điển có tố chất riêng của mình.

    Dẫu chúng ta khá hụt hẫng khi Lionel Messi, Toni Kross, Cristiano Ronaldo hay Neymar về nước sớm nhưng vẫn còn đó Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Eden Hazard, Kevin De Bruyne …khiến World Cup không mất thi vị. Đây là cuộc chiến sống còn, ai trụ lại tới phút cuối cùng là bản lĩnh, là anh hùng, là kẻ xứng đáng nhất.

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 16:50 07/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...