MỚI NHẤT :
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Lứa U19 chưa thể nâng tầm bóng đá Việt Nam

    12:20 Thứ sáu 28/10/2016 | 11| 2

    Giành vé dự FIFA U20 World Cup là kỳ tích của lứa U19 dưới quyền HLV Hoàng Anh Tuấn nhưng điều đó chưa thể là cơ sở để cho rằng bóng đá Việt Nam đã thật sự nâng tầm.

    u19-vn-1

     Là những tiềm năng của bóng đá Việt Nam, những cầu thủ của U19 cần thời gian để phát triển thành những tài năng thật sự. Ảnh: Internet.

    Là giải đấu trẻ nên thành tích của các đội tại giải U19 châu Á không ổn định. Ba giải gần đây nhất chứng kiến ba đội vô địch khác nhau, gồm Hàn Quốc (2012), Qatar (2014) và Nhật Bản hoặc Saudi Arabia (2016). Bốn đội giành vé dự FIFA U20 World Cup 2015 thông qua giải U19 châu Á 2014 (Myanmar, Qatar, CHDCND Triều Tiên, Uzbekistan) đều không vào bán kết giải năm nay. Trong đó, Myanmar còn không được tham dự vòng chung kết.

    Nó chỉ ra rằng, thành tích ở cấp độ trẻ không thể là thước đo chính xác trình độ của một nền bóng đá. Cách đây 2 năm, Myanmar đã gây sốc cho cả châu lục khi giành vé dự FIFA U20 World Cup. Thầy trò HLV Gerd Zeise khi ấy được chào đón như những người hùng ở quê nhà. Họ đứng trên những chiếc xe mui trần, đi diễu hành trên khắp các đường phố Yangon.

    Người hâm mộ Myanmar kỳ vọng lứa này sẽ vực dậy thành tích của bóng đá nước nhà. Nhưng thực tế lại khác hẳn, bởi tuyển Myanmar chưa cho thấy nhiều dấu hiệu khởi sắc.

    Khi lên cầm quân ĐTQG, HLV Gerd Zeise đã gọi nhiều học trò từ lứa U20 lên. Nhưng chỉ có một số như Aung Thu, Than Paing, Maung Maung Lwin, Myo Ko Tun là ít nhiều khẳng định được năng lực, còn lại "rơi rụng" khỏi tuyển quốc gia.

    u19-vn-2

     U19 Myanmar cũng giành vé dự FIFA U20 World Cup như Việt Nam cách đây 2 năm, nhưng lứa này chưa thể đạt nhiều thành tích tương xứng như kỳ vọng. Ảnh: Internet.

    Cũng như Myanmar, sự kỳ vọng của người hâm mộ dành cho lứa U19 của HLV Hoàng Anh Tuấn rất lớn. Nhưng chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải cho rằng điều này chưa thể tạo nên sức bật cho bóng đá Việt Nam.

    “Mọi người gọi việc U19 giành vé dự World Cup là kỳ tích, thì đó không phải là điều bình thường. Đó là thành tích đặc biệt nhưng chỉ trong khuôn khổ giải đó thôi. Còn bộ mặt của một nền bóng đá vẫn là ĐTQG,” ông Hải bày tỏ quan điểm.

    Theo cựu danh thủ Thể Công, thực tế bóng đá Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng luôn có những lứa U tốt, gây tiếng vang. Nhưng khi phát triển lên cao, họ bị khựng lại, để cho các đội bóng khác vượt qua.

    Điều này khó lòng thay đổi trong tương lai gần. Nó đặt ra thách thức về bài toán đào tạo chuyên sâu để biến những cầu thủ tiềm năng thành những người giỏi trong tương lai.

    Khoan hãy đá SEA Games

    Sau khi lập kỳ tích, dư luận xuất hiện ý tưởng để lứa U19 Việt Nam dự SEA Games 2017, với mục tiêu giành tấm HCV. Tuy nhiên, theo nhiều nhà chuyên môn, điều này chưa đúng thời điểm.

    “Ở SEA Games sắp tới, ban tổ chức để lứa U22 thi đấu. Theo tôi ở độ tuổi này, bóng đá Việt Nam vẫn còn nhiều cầu thủ tốt hơn, nhiều sự lựa chọn. Để nguyên lứa này đá SEA Games là rất khó,” HLV Nguyễn Hải Biên của Viettel cho biết.

    u19-vn-3

     Bùi Tiến Dụng là nhân tố quan trọng ở tuyến giữa, có thể tranh chấp 1 vé dự SEA Games 2017. Ảnh: Internet.

    Là người chuyên về đào tạo trẻ, ông Biên cho rằng rất khó để nguyên một lứa có sự phát triển đồng đều trong tương lai. Ông nói: “Các cầu thủ ở những CLB khác nhau nên điều này khó thành hiện thực, bởi ở mỗi đội họ phải thích ứng với một phong cách chơi khác nhau. Ngay cả trong một đội bóng, sự phát triển của từng người rất khác nhau. Với những người trẻ, điều chúng tôi sợ nhất là mắc bệnh sao, tự mãn rồi đánh mất bản thân.”

    Cùng chung quan điểm là cựu cầu thủ Thể Công Vũ Mạnh Hải. Ông cho rằng lứa cầu thủ này nên làm nòng cốt ở SEA Games 2019. Còn hiện tại, chỉ nên chọn một số người có chuyên môn tốt để lồng ghép với những đàn anh, thi đấu ở SEA Games 2017.

    “Trong đội U19, tôi nghĩ có một số cầu thủ khá vững về chuyên môn gồm anh em Bùi Tiến Dũng, Bùi Tiến Dụng, Nguyễn Quang Hải, Trọng Đại, Minh Dĩ. Họ là sự bổ sung tốt cho lứa U22. Còn lại nhiều người vẫn còn non, cần thời gian để trưởng thành thêm,” ông Hải nhấn mạnh.

    Nguyễn Đăng | 09:40 28/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...