"Lựa chọn Neuer là cực kỳ mạo hiểm"
15:21 Thứ bảy 19/05/2018
BongDa.com.vn Thêm một người không tán thành lựa chọn Manuel Neuer của Joachim Low. Lần này là Oliver Kahn - cựu thủ môn tuyển Đức

Người gác đền của Bayern Munich trở lại tập luyện sau chấn thương khi mà World Cup một tháng nữa sẽ khởi tranh. Tuy nhiên cựu đội trưởng Hùm Xám và 'Cỗ xe tăng' Oliver Kahn cho rằng việc gọi anh là quyết định đầy táo bạo.

Neuer đã không thi đấu trận nào kể từ tháng 9 năm ngoái do bị chấn thương chân, tuy nhiên anh đã trở lại tập luyện và hoàn toàn có thể tham dự trận chung kết Cup quốc gia Đức gặp Eintracht Frankfurt vào cuối tuần.

 Neuer đã trở lại tập luyện đầy đủ.

Tuy nhiên Kahn cho rằng Neuer không nên được cho ra sân ở giải đấu tại Nga do thủ thành này đã nghỉ thi đấu quá lâu:

“Để đánh giá công bằng thì phải quan sát cậu ta tập luyện hàng ngày nhưng chắc chắn Neuer không thể có màn thể hiện xuất sắc tại giải đấu sắp tới.”

“Với những đóng góp trong quá khứ thì Low có lý của mình khi gọi cậu ấy. Cho dù Manuel có chơi hai trận giao hữu sắp tới cho Đức thì vẫn là quá mạo hiểm khi sử dụng một cầu thủ đã ngồi ngoài 8 tháng.”

Người nhiều khả năng bắt chính cho ĐKVĐ World Cup là Marc-Andre ter Stegen – anh đã có một mùa giải thi đấu xuất sắc cho Barcelona.

“Những gì Stegen thể hiện ở Barca rất đáng ngưỡng mộ,” Kahn nhận xét.

 Kahn cho rằng Stegen hoàn toàn xứng đáng bắt chính cho đội tuyển.

“Ở đội tuyển quốc gia thì Stegen có giai đoạn khởi đầu không được tốt khi mắc nhiều lỗi. Tuy nhiên ở giải Confederations Cup, cậu đã thi đấu ổn định. Cộng với khoảng thời gian ở Barca đã tích lũy cho Stegen đầy đủ kinh nghiệm.”

“Giờ tôi hoàn toàn yên tâm khi thấy cậu ấy đứng giữa khung thành đội tuyển Đức.”

Quỳnh Phương | 11:30 19/05/2018