MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Lothar Matthaus lên tiếng đòi công bằng cho người của Barca

    07:51 Thứ tư 20/03/2019

    BongDa.com.vn Theo Lothar Matthaus, với những gì Marc-Andre Ter Stegen thể hiện trong màu áo Barcelona, anh xứng đáng được chọn vào đội hình chính thức của Đức trong những trận đấu sắp tới.

    Marc-Andre Ter Stegen đã được triệu tập vào danh sách đội tuyển Đức, tuy nhiên anh chỉ là sự lựa chọn thứ hai sau Manuel Neuer. Nhiều người hâm mộ cho rằng, với phong độ gần đây, thủ thành của Barcelona xứng đáng với vị trí bắt chính hơn Neuer.

    Huấn luyện viên Joachim Low đã loại bỏ một số "công thần" từng mang về chức vô địch World Cup trong đội hình của ông. Tuy nhiên, chiến lược gia người Đức khẳng định thủ môn của Bayern Munich vẫn là lựa chọn số một, dù cho Ter Stegen đang thể hiện phong độ tuyệt vời trong màu áo Blaugrana.

     - Bóng Đá

    Ter Stegen đang thể hiện phong độ tuyệt vời tại Barca.

    Anh chính là chốt chặn đáng tin cậy của đội hình Barca, Ter Stegen đã góp công rất lớn trong nhiều chiến thắng quan trọng giúp "Gã khổng lồ" xứ Catalan nuôi hy vọng ôm trọn 3 danh hiệu trong mùa giải này. Mới đây, cựu danh thủ Bayern Munich, Lothar Matthaus đã đưa ra quan điểm của mình và cho rằng Ter Stegen xứng đáng có cơ hội được xuất phát trong đội hình chính thức. Ông nói:

    Chiếc băng đội trưởng không thể quyết định bạn sẽ được chơi hay ngồi trên băng ghế dự bị.

    Ter Stegen đã giành được cơ hội công bằng nhờ thành tích đẳng cấp thế giới của mình trong hai năm qua. Nếu bạn quyết định với nguyên tắc hiệu suất, nó phải có giá trị cho mọi người.”

    Đức sẽ có trận giao hữu với Serbia ở Wolfsburg vào thứ Tư và sau đó khởi động chiến dịch vòng loại EURO 2020 với Hà Lan tại Amsterdam vào Chủ nhật.

    Trường Sơn | 07:10 20/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...