MỚI NHẤT :
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • 'Unai Emery thay Ten Hag ở Man Utd'
  • Benitez sắp có bến đỗ mới
  • 'Người thừa' của Man United được giải cứu
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • Long An và trưởng ban trọng tài VFF lọt Top hình ảnh xấu xí nhất năm 2017

    13:20 Thứ tư 03/01/2018

    BongDa.com.vn Bên cạnh giải thưởng tôn vinh nét đẹp của bóng đá Việt Nam, ban tổ chức giải Fair Play cũng chọn ra những hình ảnh xấu xí trong năm 2017. Trong đó, Long An FC và trưởng ban trọng tài VFF đứng đầu danh sách này.

     1. Long An tẩy chay không tiếp tục thi đấu

    Trong trận đấu giữa TP HCM và Long An ở vòng 6 V-League 2017 chiều 19/02/2017 trên sân Thống Nhất. Phút 80, khi trọng tài Nguyễn Trọng Thư đã cắt còi khi một cầu thủ đội chủ nhà ngã trong vòng cấm và chỉ tay vào chấm 11m.

    Không đồng tình với quyết định của trọng tài chính, BLĐ và cầu thủ Long An đã phản ứng quyết liệt kéo nhau ra sân định không tiếp tục thi đấu. Trận đấu được tạm ngừng vài phút sau đó khi có sự can thiệp từ giám sát trận đấu.

    Nhưng những hình ảnh sau đó càng trở nên xấu xí hơn khi thủ thành Minh Nhựt có hành động quay lưng về phía đối phương, mặc cho Victor dễ dàng thực hiện pha phạt đền thành công. Ở phút còn lại, toàn bộ cầu thủ Long An đứng im và cố tình chuyền sai để TP HCM dễ dàng ghi thêm hai bàn ấn định chiến thắng 5-2.

    Sau trận đấu này, đội Long An đã phải nhận án phạt rất nặng từ VFF, cú sốc này đã khiến họ phải xuống hạng ở mùa giải năm nay.

     - Bóng Đá

     Long An để lại hình ảnh xấu xí nhất năm 2017.

    2. Trưởng ban trọng tài VFF bao che cho Hoàng Vũ Samson

    Trong tình huống tranh chấp bóng ở sát đường biên, Samson cùng đồng đội Văn Kiên liên tục lao gầm giày vào người tiền vệ Châu Ngọc Quang bên phía đội khách trong trận Hà Nội FC gặp HAGL ở vòng 3 V-League.

    Tuy nhiên, trưởng ban trọng tài VFF là Nguyễn Văn Mùi đã cho rằng đây là pha bóng tranh chấp với mức độ liều lĩnh, điều này đã khiến cho người hâm mộ cảm thấy bức xúc. Sau đó, trước sự phản ứng quyết liệt từ truyền thông lẫn chuyên gia, Ban kỷ luật VFF buộc phải thay đổi quyết định của mình và tiến hành phạt nguội Samson.

     - Bóng Đá

     Trưởng ban trọng tài VFF - Nguyễn Văn Mùi cũng lọt vào top này.

    3. Chủ tịch Lê Nguyên Hồng nói trọng tài học ở trường mù

    Sau trận thua HAGL với tỉ số 0-1 trên sân Pleiku, ông Lê Nguyên Hồng - Chủ tịch CLB Quảng Nam đã bức xúc chỉ trích trọng tài khi cho rằng trọng tài được học ở trường mù: "Tôi nghĩ trọng tài Việt Nam được VPF đào tạo ở trường mù. Tình huống không tranh chấp, góc quan sát tốt nhưng trọng tài không phất cờ báo việt vị. Tôi nghĩ một là có tiêu cực, hai là trọng tài được học ở trường mù Nguyễn Đình Chiểu. Tình huống ấy trình độ trọng tài 'vườn' cũng nhìn thấy việt vị nên tôi nói lại là trọng tài được VPF cử đi học ở trường mù, những người mù bắt bóng đá".

    Phát ngôn của ông Hồng khiến dư luận không khỏi sốc bởi ông đang là ủy viên Ban chấp hành VFF.

    4. Ban kỷ luật VFF dung dưỡng cho bạo lực

    Ở vòng 23 V-League, tiền đạo Olaha của SLNA đã có hành động giật chỏ vào mặt trung vệ Nguyễn Cửu Huy Hoàng nhưng khi mổ băng xem hình, Ban kỷ luật VFF đã kết luạn rằng hành vi này “không mang tính bạo lực”

    5. Văn Quyết giật chỏ Xuân Tú

    Ở vòng 26 V-League 2017, Văn Quyết có pha giật cùi chỏ vào mặt tiền vệ Nghiêm Xuân Tú. Hành động này đã qua mặt được được trọng tài người Thái Lan Nathan Chan, nhưng sau đó anh bị VFF phạt 15 triệu đồng và treo giò hai trận. Vụ việc này còn  khiến Văn Quyết bị gạch tên khỏi đề cử Quả bóng vàng Việt Nam 2017.

    Tịnh Đế - BongDa.com.vn - TTVN | 12:25 03/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...