MỚI NHẤT :
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểm 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Rio Ferdinand chỉ ra điều Chelsea cần làm với Pochettino
  • Kai Havertz cho Chelsea sáng mắt ra
  • Ten Hag cân nhắc sử dụng "máy chạy" trẻ tuổi nhiều hơn
  • Ba cái tên có thể giúp Barca cân bằng sức mạnh với Real mùa tới
  • Kai đá thế này, Chelsea tiếc hùi hụi
  • Inzaghi không chỉ là vua đấu cúp
  • Grimaldo dự đoán kết quả trận Real Madrid vs Bayern Munich
  • Ba lý do dẫn tới chiến thắng xấu hổ của M.U trước Coventry
  • Cháu trai của Uli Hoeness khước từ Bayern
  • Mikel Arteta: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Thua trận, HLV Hoàng Anh Tuấn nói điều bất ngờ về Uzbekistan
  • Lời xin lỗi không cứu được tương lai Joe Hart

    08:00 Thứ tư 29/06/2016 | 13| 10

    BongDa.com.vn Sai lầm trong trận gặp Iceland có thể khiến tương lai thủ thành Joe Hart trở nên ảm đạm khi trở lại Man City chuẩn bị cho mùa giải mới.

    Joe Hart là một trong những tội đồ lớn nhất khiến tuyển Anh để thua Iceland ở vòng 1/8 EURO 2016 diễn ra rạng sáng 28/6. Anh mắc lỗi trong tình huống dẫn đến bàn thua thứ 2, theo đó, khiến đội nhà nhận thất bại thảm hại nhất từ trước tới nay.

    Sau trận đấu, ngôi sao 29 tuổi này đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ. "Tôi đáng lý phải cản phá được bàn thua thứ hai. Tôi đã chạm tay được vào bóng nhưng lại để nó vuột quá. Tôi xin lỗi vì đã khiến đội nhà trả giá và bị loại khỏi giải," Joe Hart trong tâm trạng đầy thất vọng nói với ITV.

    Hart

      Màn trình diễn của Joe Hart trong màu áo tuyển Anh sẽ khiến chỗ đứng ở Man City lâm nguy.

    Theo Daily Mail, phong độ nhạt nhòa của Joe Hart tại EURO 2016 không chỉ làm hại tuyển Anh, mà còn khiến sự nghiệp tại Man City trở nên lâm nguy. Sắp tới, đội bóng sẽ được dẫn dắt bởi Pep Guardiola và nhà cầm quân này muốn tạo ra cuộc cách mạng đội hình. Điều đó đồng nghĩa những vị trí nào chơi không tốt sẽ đứng trước nguy cơ phải ra đi

    Joe Hart hiển nhiên bất an vì điều này. Cùng thời điểm với màn trình diễn xứng đáng nhận điểm F của thủ thành người Anh, báo chí xứ sương mù loan tin Man City muốn đưa người gác đền Claudio Bravo của Barca về sân Etihad. Bravo là ngôi sao tuyển Chile và từng góp công đưa đội nhà tới chức vô địch Copa America hai năm liên tiếp.

    Trong bối cảnh thủ thành người Chile đang bắt rất ổn định, Man City được tin rằng không hề dễ dàng để thuyết phục Barca "nhả" người. Song, việc phải chứng kiến một Joe Hart không tạo ra sự an tâm trong khung thành buộc ban lãnh đạo Man City phải gấp rút thực hiện vụ chuyển nhượng bằng mọi giá. Nếu Bravo sang Anh, Hart có thể trở thành thủ môn dự bị tại Man City.

    Về phần Pep Guardiola, ông không bình luận về việc sẽ chiêu mộ cầu thủ nào của Barca. Thế nhưng cựu HLV Bayern Munich lại muốn có chữ ký thủ thành Marc-Andre ter Stegen. Cùng với những gì Joe Hart thể hiện trong màu áo tuyển Anh tại EURO 2016, điều này càng khiến Guardiola phải sớm tạo ra cuộc cách mạng và vị trí thủ môn chắc chắn được tính đến.

    Báo Anh phân tích, Guardiola thích một thủ môn có khả năng sử dụng chân tốt và tạo ra sự kết nối với hàng thủ, theo đó, giúp hệ thống phòng ngự thêm phần vững chắc. Joe Hart không có được điều đó. Rõ ràng, ngày chia tay nước Pháp cũng đồng nghĩa một viễn cảnh ảm đạm đang chờ thủ thành này từ quê nhà.

    Nguyên Trí | 05:00 29/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...