MỚI NHẤT :
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Lời khẳng định của Antero Henrique và tham vọng của Mino Raiola

    22:42 Thứ tư 20/12/2017

    BongDa.com.vn Paris Saint Germain không cần Gianluigi Donnarumma. Giám đốc thể thao của PSG, Antero Henrique đã tuyên bố như vậy. Và lời tuyên bố ấy đã giáng một đòn rất mạnh vào tham vọng của siêu cò Mino Raiola.

    Một kì chuyển nhượng nữa lại sắp đến. Những thông tin cho rằng Gianluigi Donnarumma sẽ rời AC Milan để chuyển sang một đội bóng khác lại xuất hiện, dù thủ thành này mới gia hạn hợp đồng với Rossoneri vào mùa hè vừa qua. Siêu cò Mino Raiola luôn tìm đủ mọi cách nhằm gây sức ép lên ban lãnh đạo đội bóng chủ sân San Siro, và đưa thân chủ của mình đến một bến đỗ mới. PSG là một trong số đó.

     - Bóng Đá

     Sau loạt tin đồn Gianluigi Donnarumma vẫn sẽ tiếp tục gắn bó cùng AC Milan.

    Tuy nhiên, sau những ngày căng thẳng, sự việc đã tạm thời được lắng xuống. Trong một bài trả lời phỏng vấn gần đây với Le Parisien, Giám đốc thể thao của PSG, Antero Henrique đã nói: “Không một thủ môn nào nên phát biểu rằng PSG muốn có họ, điều đó là gian dối, chúng tôi ổn với Areola và Trapp.”

    Phát biểu này như một lời khẳng định sự tin tưởng dành cho hai thủ môn Alphonse Areola và Kevin Trapp. PSG sẽ không mua thêm thủ môn trong kì chuyển nhượng mùa đông. Như vậy, cánh cửa đến PSG của Gianluigi Donnarumma đã đóng lại. Và nó đi ngược lại hoàn toàn với những tuyên bố của Mino Raiola trước đó, rằng đội bóng nước Pháp sẵn sàng chi tiền tấn để có được sự phục vụ của thủ thành trẻ tuổi bên phía AC Milan.

    Các milanista đã rất vui mừng trước thông tin này. Điều đó có nghĩa là Gigio của họ sẽ tiếp tục thi đấu cho đội bóng trong trái tim anh, ít nhất là đến khi mùa giải năm nay kết thúc. Một niềm hạnh phúc dành cho chính Donnarumma, và tất cả những ai yêu mến AC Milan. Mọi áp lực, sự ngột ngạt tại San Siro đã tạm thời được xua tan.

    Với Mino Raiola, đây chẳng khác gì một thất bại. Lời tuyên bố của đại diện bên phía PSG chẳng khác nào một đòn giáng mạnh vào tham vọng của siêu cò sinh ra ở Nocera Inferiore. Vốn luôn nổi tiếng trên các phương tiện truyền thông với những phát ngôn mạnh mẽ, khiến cho hình ảnh của ông ít nhiều bị ảnh hưởng. Những ngày gần đây, ông bất ngờ im lặng. Nhưng điều ấy chưa chắc đã làm cho các milanista có thể cười hả hê, bởi Gianluigi Donnarumma vẫn là cái tên đầy sức hút mà ông đang sở hữu.

    Một sự trở lại của Mino Raiola về tương lai của Gigio dường như đã được dự báo từ trước. Juventus có thể sẽ là cái tên tiếp theo được siêu cò này đưa ra, sau khi thất bại với PSG. Bianconeri đang cần một người kế nhiệm huyền thoại Gianluigi Buffon, khi mà Szczesny chưa đem lại sự tin tưởng tuyệt đối. Nhờ mối quan hệ tốt đẹp trong các thương vụ trước đây như Paul Pogba, chắc chắn ban lãnh đạo của đội bóng thành Turin sẽ ít nhiều “giúp sức” để Mino Raiola khuynh đảo San Siro.

    Bên ngoài biên giới Italia, Real Madrid cũng sẽ ít nhiều gây tác động. Đã từ lâu, chủ tịch Florentino Perez muốn đưa về Santiago Bernabeu một thủ môn mới, bởi ông không thích Keylor Navas. David De Gea và Thibaut Courtois là những cái tên được nhắm đến, nhưng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vẫn gặp khó khăn để thuyết phục các câu lạc bộ chủ quản nhả người. Gianluigi Donnarumma có lẽ là một thương vụ dễ dàng hơn. Mặc dù chưa có khẳng định chính thức từ phía Real Madrid, nhưng Mino Raiola hoàn toàn có thể lợi dụng sức hút của đại diện La Liga để tác động đến Gigio.

     - Bóng Đá

     Mino Raiola rất muốn Gianluigi Donnarumma chuyển đến những đội bóng giàu có hơn để nhận được khoản 'lót tay' kếch xù.

    Thêm một điều quan trọng. Để giữ chân Donnarumma, AC Milan cần giành vé dự UEFA Champions League. Điều này hiện tại vô cùng khó khăn, khi Rossoneri vẫn đang trải qua giai đoạn khủng hoảng không lối thoát, từ những kết quả trên sân cỏ lẫn những chuyện hậu trường. Nếu không thể đạt được mục tiêu này, giá trị của Gigio sẽ sụt giảm.

    Các đội bóng lớn cũng không bỏ qua cơ hội này để sở hữu một cầu thủ chất lượng. Với sức ép quen thuộc đến từ Mino Raiola, việc thủ thành mười tám tuổi sẽ rời San Siro là điều chắc chắn. Khi ấy, ông có thể thoải mái lựa chọn bến đỗ cho thân chủ của mình, nhằm thu về những khoản tiền lớn, bởi ràng buộc với AC Milan đã không còn nhiều ý nghĩa.

    Ngay bây giờ, các milanista có thể nở nụ cười. Tuy nhiên, nếu đội bóng của họ tiếp tục trượt dài, viễn cảnh không hay sẽ xảy ra. Mino Raiola tiếp tục thể hiện tham vọng của mình và sau nhiều lần cố gắng chống đỡ sức ép, rất có thể AC Milan sẽ là nạn nhân của siêu cò sinh ra ở Nocera Inferiore. Điều mà những người yêu mến Rossoneri có thể hi vọng lúc này, là Donnarumma cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Mino Raiola. Sau những gì đã trải qua gần đây, mong rằng điều ấy sẽ sớm xảy ra, dù rất khó khăn…

    (Bạn đọc: Faro)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 22:15 20/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...