MỚI NHẤT :
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Wirtz - ngọn hải đăng của Leverkusen
  • Chuyên gia: Đình Bắc không phải là mẫu cầu thủ đột biến, Văn Khang cá nhân quá
  • Odegaard hét vào mặt trọng tài
  • Tử huyệt nơi cánh trái có thể khiến Arsenal trắng tay
  • Arsenal và Man City giáng đòn đau lên Premier League
  • Thắng Manchester City, Toni Kroos bất ngờ úp mở về tương lai
  • Sao U23 Việt Nam bị 'tấn công' dữ dội; Đình Bắc báo tin cực xấu
  • Jurgen Klopp hy vọng Liverpool có thể "lật kèo" trước Atalanta
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • Lời khai của nạn nhân vụ hiếp dâm đã bị thay đổi bởi... tin tặc

    09:06 Thứ năm 11/10/2018

    BongDa.com.vn Mới đây, luật sư của Cristiano Ronaldo đã tiết lộ một thông tin vô cùng quan trọng trong vụ việc hiếp dâm.

    Luật sư của Cristiano Ronaldo, ông Peter S Christiansen từ Las Vegas đã công bố một thông tin cực quan trọng trong vụ cáo buộc hiếp dâm. Christiansen cho rằng thông tin nói Ronaldo quan hệ tình dục với Kathryn Mayorga mà không được cô ta chấp nhận chỉ là giả.

    Các luật sư của Cristiano Ronaldo cho rằng tài liệu cáo buộc hãm hiếp đã bị thay đổi - Bóng Đá

     Các thông tin báo chí đang tải về vụ cáo buộc hiếp dâm dang là giả?

    Luật sư phát biểu: "Các phát biểu của Ronaldo được đăng tải lên báo chí gần đây đều là sự thật. Anh liên tục chối bỏ tất cả các cáo buộc trong vụ việc là có lý do. Vào năm 2015, hàng loạt các công ty luật ở châu Âu đã bị tấn công và rất nhiều thông tin bị đánh cắp bởi tin tặc.

    Sau đó, tin tặc này đã bán những thông tin đó. Hiện tại, các tờ báo thi nhau đăng tải những thông tin cho rằng Ronaldo quan hệ tình dục mà Kathryn nói không chấp nhận chỉ là giả. Nhiều phần quan trọng trong bản lời khai của cô ta bị thay đổi."

    Các tài liệu được Christiansen nhắc đến đang được đăng tải trên trang web Football Leaks và tạp chí Der Spiegel của Đức. Đó là bản lời khai 9 ngàn từ của nạn nhân và trong đó Kathryn đã nói cô phản kháng Ronaldo nhiều lần. Sau khi vị luật sư này phát biểu thì tờ Der Spiegel cũng cho biết: "Chúng tôi tin tưởng các báo cáo của mình.

    Đương nhiên chúng tôi đã nghiên cứu lỹ lưỡng câu chuyện. Chúng tôi có hàng trăm tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau chứng minh lời khai là chính xác. Không có lý do gì để tin rằng những tài liệu đó là giả cả. Hơn nữa, như thường lệ và trước khi xuất bản từng bài viết, chúng tôi đã kiểm tra tỉ mỉ thông tin của mình và đã xem xét dựa trên các yếu tố pháp lý."

    Trang Ý | 09:00 11/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...