MỚI NHẤT :
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Lo ngại sức khỏe, Thái Lan sang Việt Nam ngày 11/10

    20:19 Thứ năm 01/10/2015

    HLV Kiatisak đã quyết định cho ĐT Thái Lan di chuyển sang Hà Nội ngày 11/10, muộn hơn một ngày so với dự kiến ban đầu để các cầu thủ đảm bảo về thể lực.

    HLV Kiatisak đã quyết định cho đội tuyển Thái Lan di chuyển sang Hà Nội ngày 11/10, muộn hơn một ngày so với dự kiến ban đầu để các cầu thủ đảm bảo về thể lực.

    Lo ngại sức khỏe, Thái Lan sang Việt Nam ngày 11/10
    Thái Lan triệu tập những cầu thủ hay nhất để thi đấu với ĐTVN. Ảnh: Internet.
    T
    hái Lan đã tập trung từ ngày 28/9 để chuẩn bị cho trận làm khách trước Việt Nam (13/10) tại vòng loại World Cup 2018 (cũng là vòng loại Asian Cup 2019). Họ sẽ có trận giao hữu với Hong Kong tối 9/10 và dự kiến bay sang Hà Nội vào sáng 10/10, nhưng kế hoạch đã thay đổi.

    “Trận giao hữu với Hong Kong bắt đầu lúc 19h ngày 9/10 trên sân Rajamangala và kết thúc sau 21h. Các cầu thủ sẽ về đến khách sạn và ngủ vào lúc giữa đêm. Sau đó, họ sẽ ra sân bay Don Muang lúc 4h sáng. Tôi lo ngại điều này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của các cầu thủ khi họ có quá ít thời gian nghỉ ngơi. Vì vậy, toàn đội sẽ di chuyển sang Hà Nội vào sáng 11/10,” HLV Kiatisak giải thích cho quyết định của mình.

    HLV sinh năm 1973 thừa nhận việc di chuyển sang Việt Nam chỉ 2 ngày trước khi trận đấu diễn ra không phải là vấn đề lớn. Thời tiết tại Thái Lan và Việt Nam có khác biệt nhưng không nhiều. Điều quan trọng là thời gian di chuyển giữa 2 quốc gia chỉ khoảng 2 giờ đồng hồ và đảm bảo rằng các cầu thủ có thể lực tốt nhất.

    Đội vô địch AFF Cup 2014 vẫn chưa có đội hình đầy đủ, do một số cầu thủ vẫn còn thi đấu đến hết tuần này. Tin vui cho họ là ngôi sao Chanathip Songkrasin không gặp chấn thương nặng và bắt đầu tập luyện trở lại từ ngày 3/10. Một cầu thủ khác cũng gặp chấn thương là Sarawut Masuk nhưng ở mức độ nhẹ.

    “Các cầu thủ sẽ có một chuyến làm khách quan trọng trước Việt Nam. Mọi người đều biết nhiệm vụ sẽ rất khó khăn khi thi đấu dưới áp lực của khán giả. Nhưng tôi tin với kinh nghiệm của các cầu thủ ở những trận đấu trước đây, họ sẽ biết cách vượt qua và mang 3 điểm trở về nhà,” Kiatisak tự tin sẽ giành chiến thắng trước đội bóng của HLV Miura.

    Thái Lan đang dẫn đầu bảng F (7 điểm, 3 trận) và nếu đánh bại Việt Nam (3 điểm, 2 trận), họ sẽ rộng cửa đi tiếp tại vòng loại World Cup 2018. Ở trận lượt đi, Thái Lan đã giành chiến thắng 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Pokkhao Anan. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ phân bổ 1.000 vé cho CĐV Thái Lan trên sân Mỹ Đình. Vé của trận đấu này sẽ được bán trực tiếp cho người hâm mộ từ ngày 5/10, mệnh giá cao nhất là 400.000 đồng/vé.

    Nguyễn Đăng - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...