MỚI NHẤT :
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Lộ lý do "khủng khiếp" khiến West Ham bán rẻ mục tiêu 50 triệu của Man Utd

    10:44 Thứ sáu 05/07/2019 | 2

    BongDa.com.vn Một thỏa thuận trị giá 25 triệu euro đã được thông qua giữa West Ham và Shanghai SIPG về tiền đạo Marko Arnautovic, theo Sky Sports.

    Trang đưa tin danh tiếng ở xứ sương mù - Sky Sports News - tuyên bố rằng nguồn tin của câu lạc bộ đã nói với họ: "West Ham United sẵn sàng chấp nhận một thỏa thuận khủng khiếp đối với Marko Arnautovic, người đã nổi loạn và mọi người ở đó muốn anh ta rời đi.

    West Ham đã từ chối lời đề nghị trị giá 19.7 triệu bảng cho cầu thủ 30 tuổi từ Thượng Hải SIPG (thuộc Chinese Super League)- một câu trả lời mà câu lạc bộ cảm thấy bị 'xúc phạm' - nhưng giờ đã sẵn sàng tái thương thảo với giá 25 triệu euro ( 22.5 triệu bảng).

    Lộ lý do

     Arnautovic bị bán tống bán tháo vì "thái độ không chuyên nghiệp".

    Câu lạc bộ phía đông London đang hết kiên nhẫn với Arnautovic sau khi những bình luận của anh trai anh ta cho rằng họ đang "lợi dụng" anh. Bây giờ, phát biểu trên The Transfer Show, PV Kaveh Solhekol tiết lộ West Ham đã sẵn sàng chia tay tiền đạo người Áo.

    "Tôi đã liên lạc với một nguồn tin rất cao cấp tại West Ham và hỏi anh ấy 'bạn có ổn không khi chúng tôi báo cáo rằng một thỏa thuận Arnautovic đồng ý tới Trung Quốc đã được thông qua? Chúng tôi đã nghe tin sẽ được thông báo sau hai ngày nữa.'

    Arnautovic vừa gửi cho tôi một câu trả lời là 'có. Thỏa thuận khủng khiếp cho chúng tôi, nhưng người quản lý, nhân viên và các cầu thủ muốn anh ấy rời đi. Họ rất muốn làm điều đó, đến nỗi họ sẵn sàng thực hiện một thỏa thuận khủng khiếp để đưa anh ấy rời West Ham.

    Tôi đã có một tin nhắn khác từ một người nào đó biết chuyện gì đang xảy ra ở West Ham và nói rằng 'một thỏa thuận đang tiến gần hơn để Marko ra đi với giá 25 triệu euro. Chúng tôi cảm thấy không có lựa chọn nào khác ngoài vì điều đó thật tồi tệ cho tinh thần đồng đội nếu anh ấy ở lại...".

    Arnautovic đã ký hợp đồng gia hạn vào tháng 1, chứng kiến mức lương của anh tăng 20% lên 120.000 bảng mỗi tuần, bao gồm điều khoản giải phóng 40 triệu bảng đã hết hạn vào ngày 14 tháng Sáu. Shanghai SIPG sẽ giúp Stoke City (đội bóng cũ của Arnautovic) kiếm được 20% giá trị hợp đồng.

    ĐHTB vòng 37 NHA: Thành London chiếm ưu thế - Bóng Đá

     Arnautovic từng được định giá 50 triệu bảng và cũng được MU quan tâm.

    Trong khi đó, Danijel Arnautovic, anh trai và đại diện của Marko, chỉ trích thậm tệ West Ham United (như đã nói). "Anh ấy không phải là một con bò hay một con ngựa mà bạn mang ra chợ để bán", Danijel Arnautovic nói với Sky Sports News. 

    "Anh ấy là một cầu thủ bóng đá tài năng. West Ham đã cố gắng loại bỏ Marko cho đến phút cuối cùng của kỳ CN tháng 1 và họ vẫn đang cố gắng bán anh ấy ngay bây giờ. Đối với họ, anh ta chỉ là một mặt hàng. Anh ấy vẫn đang được rao bán và đó đơn giản chỉ là khi họ có thể kiếm được bao nhiêu tiền mà thôi".

    Vũ Quang Toản | 10:10 05/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...