MỚI NHẤT :
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Lo cho hàng công nhà vô địch

    00:14 Thứ hai 13/06/2016 | 1

    BongDa.com.vn Từng là nhà vô địch mùa giải 1976, CH Czech sẽ nỗ lực tìm lại quá khứ vàng son mà trước hết là cuộc đối đầu với Tây Ban Nha, đội bóng giành chức vô địch ở 2 kỳ EURO gần nhất, ở trận cuối của lượt mở màn bảng D lúc 20 giờ ngày 13-6 (VTV6).

    Hàng thủ và tuyến giữa sẽ là điểm tựa cho Tây Ban Nha khi hàng công vắng nhiều chân sút giàu kinh nghiệm. Ảnh: Internet.

    Hàng thủ và tuyến giữa sẽ là điểm tựa cho Tây Ban Nha khi hàng công vắng nhiều chân sút giàu kinh nghiệm. Ảnh: Internet.

    “Cuộc chiến giữa những đội bóng số 1” hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn với Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn CH Czech. Dù còn khá nhiều điều đáng bàn về đoàn quân La Roja, từ việc HLV Del Bosque thẳng tay loại bỏ hàng loạt chân sút chủ lực và mới nhất là những luồng tin thất thiệt xoay quanh thủ môn De Gea, Tây Ban Nha vẫn tự tin hướng tới trận đấu mở màn tại sân Municipal ở Toulouse.

    Bất bại 11/12 trận đấu gần nhất, từ giao hữu đến chính thức, Tây Ban Nha dường như đã để nỗi buồn World Cup 2014 lại phía sau. Bóng đá xứ sở đấu bò thống trị gần như tuyệt đối sân cỏ cựu lục địa ở cấp độ CLB. Với những gương mặt tài năng nhất được tuyển chọn, chẳng có lý do gì để Tây Ban Nha không mơ đến cú hat-trick vô địch EURO - điều chưa đội bóng nào trong lịch sử thực hiện được.

    Chắc chắn trong khâu phòng ngự, đặc biệt mạnh ở hàng tiền vệ, Tây Ban Nha hy vọng sẽ tái lập thành tích toàn thắng 3 trận gần nhất trước CH Czech kể từ tháng 6-1997. Khi trung phong A. Morata có thể vẫn chưa ra sân, Fabregas sẽ được đẩy cao, chơi như một số 9 ảo, vị trí mà anh từng đảm nhiệm rất tốt hồi Euro 2012, hộ công cho Aduriz hoặc Nolito. Trong khung thành, De Gea vẫn được tin tưởng ở vị trí số 1 thay vì đàn anh Casillas dày dạn kinh nghiệm.

    HLV Pavel Vrba và tuyển CH Czech hứa hẹn sẽ tạo được cú sốc lớn ở trận đấu mở màn. Trung vệ D. Limbersky khẳng định CH Czech không ngán ngại Tây Ban Nha bởi đội nào cũng có những khiếm khuyết nhất định, chưa kể đối thủ của họ không thực mạnh như 4 năm trước. Vấn đề của CH Czech là ở khâu ghi bàn khi mũi nhọn B. Dockal chưa chắc ra sân và trong quá khứ, họ chỉ mới một lần phá lưới Tây Ban Nha ở 4 lần chạm trán đối thủ này.

    Đông Linh | 22:01 12/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...