MỚI NHẤT :
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • Liverpool sẵn sàng tự phá kỷ lục tại Champions League?

    18:53 Thứ hai 17/09/2018

    BongDa.com.vn Ở mùa giải năm ngoái, Liverpool đã phá kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của Champions League. Và ở mùa giải năm nay, họ đã sẵn sàng để thách thức kỷ lục của chính mình.

    Năm ngoái là một mùa giải như mơ với Liverpool ở sân chơi danh giá nhất châu Âu. Dù không phải là một ứng viên nặng ký cho chức vô địch nhưng họ đã khiến tất cả phải bất ngờ khi tiến một mạch vào trận chung kết và chỉ chịu thua một Real Madrid quá hay.

     - Bóng Đá

     Bộ ba Mohamed Salah, Roberto Firmino và Sadio Mane vẫn đang có phong độ cực kỳ ấn tượng.

    Màn trình diễn của The Kop ở trời Âu thật sự ấn tượng, nhất là trên phương diện tấn công. Sau 15 trận ở Champions League mùa giải năm ngoái, Liverpool đã “nã” vào lưới các đối thủ tới 47 lần, phá kỷ lục vốn đang được nắm giữ trước đó bởi Barca ở mùa 1999-2000.

    Đó thực sự là một thách thức khó với bất cứ đội bóng nào ở Champions League năm nay. Và đội tạo ra kỷ lục ấy, Liverpool cũng không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện ở 5 vòng đấu đầu tiên của Premier League 2018-19, các CĐV “Quỷ đỏ” hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng vào một kỷ lục mới của Liverpool.

    Trong 47 bàn thắng ở Champions League mùa trước của Liverpool, hơn 2/3 trong số đó thuộc về bộ ba “sát thủ” Mohamed Salah, Sadio Mane và Roberto Firmino khi mỗi người đã có cho riêng mình 10 pha lập công.

    Và ở mùa giải năm nay, bộ ba đó vẫn đang cho thấy phong độ ấn tượng. Trong 11 bàn thắng của Liverpool ở Premier League mùa này, Mohamed Salah và Roberto Firmino mỗi người đóng góp 2 bàn, riêng Sadio Mane đóng góp tới 4 bàn. Như vậy, tổng số bàn thắng mà bộ 3 này đã ghi là 8 trong số 11 bàn của The Kop, chiếm tỷ lệ tới 72%. Có thể thấy sức mạnh bộ 3 “sát thủ” của Liverpool vẫn là rất đáng sợ.

    Nhưng The Kop không chỉ có Mohamed Salah, Mane hay Firmino, mà họ còn có một hàng tiền vệ rất chất lượng, sẵn sàng “tiếp đạn” cho bộ ba “sát thủ” trên, cũng như tự mình bắn phá khung thành đối phương.

    Không những mạnh, mà hàng tiền vệ của Liverpool còn rất có chiều sâu, minh chứng là họ có tới 8 tiền vệ tài năng để cạnh tranh cho 3 vị trí trong đội hình xuất phát mỗi trận. Đây là một lợi thế không nhỏ của The Kop ở Champions League, khi họ không lo sợ thiếu hụt nhân sự ở tuyến giữa dù bị chấn thương hay thẻ phạt.

    Ngoài ra, cũng không thể không nhắc đến vai trò của hàng thủ. Chỉ khi có một hàng thủ mạnh, chắc chắn thì các cầu thủ tấn công phía trên mới có thể hoàn toàn vững tin để tập trung cho việc phá lưới đối thủ. Và ở mùa giải năm nay, hàng thủ của Liverpool đang tạo được cảm giác đó.

     - Bóng Đá

     Liverpool đang có chuỗi trận ấn tượng tại Ngoại hạng Anh.

    Liverpool đã trải qua 5 trận ở Premier League mùa này với chỉ 2 bàn thua cùng màn trình diễn ấn tượng của hàng phòng ngự. Chưa bao giờ các CĐV The Kop lại cảm thấy hàng thủ của Liverpool lại đáng tin cậy đến vậy.

    Nhưng họ không chỉ phòng ngự hay, mà còn hỗ trợ tấn công giỏi. Những pha phát động tấn công của thủ thành Alisson Becker luôn là một “vũ khí đặc biệt”. Trong khi đó, cặp trung vệ và hai hậu vệ cánh cũng sẵn sàng dâng cao để hỗ trợ các cầu thủ tấn công khi cần thiết.

    Tất cả những điều trên cho thấy, Liverpool bây giờ đang là một trong những đội bóng tấn công hay nhất châu Âu. Họ không chỉ sở hữu bộ ba “sát thủ” khiến cả thế giới thèm khát trên hàng công, mà còn một tuyến giữa mạnh và một hàng thủ vững vàng, tạo sự yên tâm cũng như hỗ trợ tốt nhất cho hàng công. Vì thế, Liverpool hoàn toàn sẵn sàng để thách thức và chinh phục kỷ lục ghi bàn của chính mình ở Champions League mùa này.

    (Bạn đọc: Ngọc Hoàng)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 18:25 17/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...