MỚI NHẤT :
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Liverpool phụ thuộc ngoại binh nhất Premier League

    23:27 Thứ năm 28/02/2019 | 1

    Nếu không có bàn thắng được ghi bởi các cầu thủ nước ngoài, Liverpool hiện tại mới ghi được vỏn vẹn 8 bàn thắng tại Premier League mùa này.

    Trong nỗ lực tạo cơ hội để những cầu thủ bản địa được ra sân nhiều hơn, qua đó nâng cao chất lượng của đội tuyển Anh, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) sẽ sớm ban bố luật tăng số lượng cầu thủ Anh trong từng câu lạc bộ (CLB). FA buộc phải sớm có động thái kìm hãm sự gia tăng chóng mặt của các ngoại binh trong bối cảnh ngày càng nhiều thống kê chỉ ra, sao ngoại đang lấn át quá nhiều sao nội địa.

    Trong các đội bóng dự Premier League mùa này, Liverpool đang là CLB hưởng lợi nhiều nhất từ các ngoại binh. Nếu có một bảng xếp hạng chỉ tính riêng số bàn thắng của các ngoại binh, Liverpool đang dẫn đầu Premier League.

     - Bóng Đá

     Nếu không nhờ dàn ngoại binh, Liverpool hiện tại thậm chí đang xếp bét bảng Premier League.

    Cụ thể, những cầu thủ ngoại đã ghi tới 56 bàn thắng cho The Kop. Thú vị hơn cả, nếu đội hình Liverpool chỉ toàn cầu thủ nước ngoài, họ đã kiếm được tới 71 điểm thay vì chỉ 69 điểm như thực tế.

    Trong khi Liverpool được hưởng lợi cực lớn từ những ngoại binh thì Tottenham lại là đội bóng sống khỏe phần lớn nhờ những cầu thủ bản địa (Harry Kane, Dele Alli,…). Nếu chỉ tính riêng bàn thắng được ghi bởi những cầu thủ nước ngoài, Spurs mới ghi được 30 bàn (thay vì 55 bàn như thực tế) và mới kiếm được vỏn vẹn 45 điểm (trong khi thực tế họ đang kiếm được 60 điểm).

    Tottenham trên bảng xếp hạng (BXH) thực tế xếp thứ 3 Premier League thì trên BXH chỉ tính bàn thắng của ngoại bình tụt xuống thứ 7 giải đấu. Tuy nhiên, nếu có một BXH chỉ tính bàn thắng được ghi bởi các cầu thủ nội, Spurs lại dẫn đầu Premier League, với 55 điểm.

     - Bóng Đá

     Trong bối cảnh ngoại binh xâm chiếm, Tottenham đang là hình mẫu tương lai của Premier League.

    Việc báo chí Anh công khai những BXH trên mang thông điệp vô cùng rõ ràng. Họ muốn chứng minh sự phụ thuộc thái quá của các đại gia Premier League vào ngoại binh, và cũng trực tiếp nêu bật lên thực tế: Nếu tình trạng này còn kéo dài thì “cơn điên” mua sắm vào các kỳ chuyển nhượng của Premier League sẽ không bao giờ ngừng lại.

    Trước thực tế phũ phàng, Tottenham lại trở thành hình mẫu phát triển cơ bản của Premier League. Trong phiên chợ hè vừa qua, Spurs không chi bất kỳ bảng nào cho chuyển nhượng nhưng vẫn đang xếp thứ 3 Premier League. Trong tương lai, Tottenham thậm chí còn được kỳ vọng sẽ trở thành một đội tuyển Anh thu nhỏ.

    Kiều Phong | 22:00 28/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...