MỚI NHẤT :
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Liverpool: Lượng nhiều nhưng chất có tốt?

    15:00 Thứ năm 25/06/2015

    Cho tới thời điểm này, Liverpool là một trong những đội tích cực nhất trên thị trường chuyển nhượng Hè 2015.

    (TinTheThao.com .vn) – Cho tới thời điểm này, Liverpool là một trong những đội tích cực nhất trên thị trường chuyển nhượng Hè 2015. Mới nhất, Liverpool đã có được chữ kí của tiền đạo Brazil Roberto Firmino với giá 28,7 triệu bảng. Tuy vậy, lượng nhiều không đồng nghĩa với chất đã tốt.

    Roberto Firmino chính là bản hợp đồng mới nhất của The Kop. Ảnh: Internet.
    Roberto Firmino chính là bản hợp đồng mới nhất của The Kop. Ảnh: Internet.

    Trên thực tế Liverpool đón tới sáu cái tên mới, nếu tính cả Divock Origi, người đã thuộc biên chế Liverpool từ mùa trước nhưng ở lại câu lạc bộ LOSC Lille một năm dưới dạng cho mượn.

    The Kop cũng đã ký hợp đồng với Adam Bogdan, James Milner, Danny Ings, Joe Gomez và mới nhất là Roberto Firmino. Tuy vậy, khả năng thành công của những bản hợp đồng trên vẫn còn là dấu hỏi lớn.

    Những bài học với Mario Balotelli, Lazar Markovic, Dejan Lovren hay trước đó là Mamadou Sakho, Fabio Borini;… vẫn còn hiển hiện trước mắt.

    Các cầu thủ mà HLV Rodgers mang về hiện tại đều rất trẻ. Hầu hết trong độ tuổi từ 18- 23. Mua cầu thủ ở độ tuổi đó mang lại rất nhiều rủi ro. Bởi nếu không vượt qua được sức ép, sự kỳ vọng, họ sẽ sớm trở thành các thương vụ thất bại.

    Trong những bản hợp đồng nói trên, rất ít người có “bản thành tích” tiêu biểu. Joe Gomez mới nổi trong màu áo Charlton, chắc chắn là phương án dành cho tương lai, cần thêm thời gian để phát triển.

    Adam Bogdan rõ ràng đóng vai trò dự bị, thay cho Brad Jones đã ra đi. D. Origi thì vẫn thiếu sự ổn định. J. Milner thường đóng vai “kép phụ” ở Man City, còn D. Ings thì đến từ “con tàu đắm” Burnley.

    Khã dĩ nhất chính là bản hợp đồng mới của The Kop, tiền đạo Roberto Firmino đến từ Hoffenhiem. Tuy vậy, thi đấu ở Premier League sẽ rất khác so với môi trường ở Bundesliga.

    Mua sắm nhiều nhưng chất lượng các tân binh của Liverpool vẫn còn bỏ ngỏ. Ảnh: Internet.
    Mua sắm nhiều nhưng chất lượng các tân binh của Liverpool vẫn còn bỏ ngỏ. Ảnh: Internet.

    Hơn nữa, đây là lần đầu tiên Firmino khoác áo một đội bóng lớn như Liverpool, không có điều gì đảm bảo anh sẽ vượt qua được sức ép tại sân Anfield, nhất là khi anh mới chỉ 23 tuổi.

    Một cuộc “đại phẫu” đã và đang được Liverpool thực hiện. Liverpool không thua kém bất cứ đội bóng nào ở Premier League về độ “chịu chơi” của mình, khi sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn cho cầu thủ mình muốn.

    Song, lúc này với The Kop, họ cần lấy lại niềm tin bằng những bản hợp đồng thực sự cần thiết với đội bóng. Đã quá nhiều thất bại, và HLV Rodgers cùng ban lãnh đạo đội bóng chắc chắn sẽ phải rút kinh nghiệm cho mình nếu như không muốn tiếp tục tiêu tiền một cách vô ích như vậy.

    (Bạn đọc: Phùng Gia Bách)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...