MỚI NHẤT :
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • "Liverpool là đội bóng không có điểm yếu"

    21:13 Thứ hai 22/04/2019

    BongDa.com.vn Theo nhận định của cựu danh thủ Graeme Souness, Liverpool vào thời điểm này là một đội bóng không có bất cứ điểm yếu nào.

    Sau chiến thắng 2-0 nhẹ nhàng trước Cardiff, Liverpool đã có được diểm số 88 tại Premier League. Đây cũng là thành tích tốt nhất mà Lữ Đoàn Đỏ kể từ khi giải đấu số 1 nước Anh chuyển sang kỷ nguyên Premier League.

     Liverpool vào thời điểm này là một đội bóng không có bất cứ điểm yếu nào.

    Rõ ràng Klopp vẫn đang là rất tốt công việc của mình trong việc tìm lại ánh hào quang cho đội bóng phố Cảng. Bất chấp vẫn đang chịu một chút bất lợi trong cuộc đua vô địch với Man City, nhưng Liverpool vẫn nhận được những lời khen ngợi từ cựu danh thủ Graeme Souness:

    "Nếu muốn trở thành nhà vô địch, bạn phải đương đầu với những thách thức khắc nghiệt. Tôi nghĩ rằng Liverpool vào thời điểm này là một đội bóng hoàn hảo. Họ điềm tĩnh, không có sự bị động và khiên cưỡng.”

    “Dù chơi dưới áp lực nhưng Liverpool vẫn chơi rất hay. Có thể họ không phải đội bóng mạnh nhất, nhưng họ vẫn đang ngày một tiến bộ hơn. Họ tin vào khả năng của mình và tin rằng có thể làm nên những kỳ tích. Đó chỉ là vấn đề thời gian. Khi bạn là một đội mạnh và có nhiều cầu thủ đặc biệt, mối đe dọa không chỉ đến từ một khu vực.”

    “Đó có thể là một tình huống cố định với Virgil van Dijk, có thể là một tình huống khó tin tới từ bộ ba tấn công ở trên. Những mối đe dọa đến từ nhiều vị trí và họ cũng biết cách giữ sạch mành lưới. Họ có thể vượt qua những giây phút hồi hộp như trước Tottenham và một vài trận trước đó. Liverpoool là một đội không có điểm yếu. Nếu là đối thủ, bạn sẽ phải vắt óc phân tích hạn chế của họ.”

    Video phong cách thi đấu của Liverpool:

    Kỳ Anh | 20:40 22/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...