MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • "Liverpool không xứng vô địch với một dấu sao"

    08:33 Thứ bảy 21/03/2020

    BongDa.com.vn Liverpool hiện đang có cơ hội rất lớn lên ngôi vô địch Premier League sau nhiều năm chờ đợi.

    Một buổi tập của Liverpool

    Đại dịch COVID-19 đang khiến cả châu Âu náo loạn. Theo đó hàng loạt sự kiện thể thao, giải và văn hóa bị hủy bỏ. Nhiều nền bóng đá châu lục cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Giải pháp được đưa ra là hoãn trận đấu cho tới khi tình hình được kiểm soát.

    Ban đầu, đã có ý kiến cho rằng, Liverpool nên được trao chức vô địch khi đang cách danh hiệu Premier League chỉ với 2 chiến thắng. Dù vậy, Ban tổ chức Premier League đã quyết định đình chỉ giải đấu tới cuối tháng Tư và Liverpool vẫn phải ra sân thi đấu thời gian tới.

    Alan Smith - Liverpool 'could lose every game' after fixtures decision - Bóng Đá

     Liverpool hiện có nhiều cơ hội lên ngôi vô địch.

    Chia sẻ về vấn đề này, cựu danh thủ Robbie Savage nhận định trên tờ Daily Mirror rằng: "Liverpool không xứng đáng giành danh hiệu với một dấu sao bên cạnh giải thích rằng, mùa giải đã bị hủy bỏ sau 29 trận đấu. Hãy cho họ cơ hội giành được nó trên sân.

    Và nếu chúng ta phải đợi đến tháng 9 để bắt đầu mùa giải mới, thì ít nhất tất cả mọi người đều trải qua cùng một hoàn cảnh trong điều kiện các cầu thủ tỏ ra mệt mỏi hoặc một lịch thi đấu dày đặc cho mùa giải 2020/21."

    Robbie Savage cũng khẳng định, một khi dịch Covid-19 được kiểm soát, các trận đấu ở Premier League nên trở lại với khán đài đầy ắp khán giả.

    Tiểu Lam | 08:03 21/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...