MỚI NHẤT :
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • ''Liverpool không có sự xa xỉ đó''

    11:01 Chủ nhật 11/08/2019 | 1

    BongDa.com.vn Mùa giải 2019/20 hứa hẹn sẽ là một hành trình không hề dễ dàng với đoàn quân của HLV Jurgen Klopp.

    Mùa giải Premier League 2019/20 đã chính thức bắt đầu, kéo theo một chuỗi những dự đoán bất tận về các đội bóng. Chuyên gia bóng đá Anh Paul Merson mới đây cũng thể hiện ý kiến của mình về vấn đề mà Liverpool có thể sẽ gặp phải - một hệ quả từ kỳ chuyển nhượng im ắng.

    "Ai có thể nói City sẽ thất bại? Tôi nghĩ họ sẽ vô địch một cách dễ dàng", ông viết trong chuyên mục của mình cho tờ Daily Star. ’’Liverpool có thể sẽ đứng thứ 2, nhưng tôi thực sự lo cho họ khi Virgil Van Dijk, Mo Salah và Sadio Mane đã chơi quá nhiều trận. Đó là một dấu hỏi lớn.’’

    Paul Merson adamant Liverpool's poor squad depth will cost them PL title - Bóng Đá

    Paul Merson lo ngại rằng các trụ cột của Liverpool như Van Dijk hay Salah có thể sẽ bị quá tải.

    "Liverpool đã vào đến trận chung kết Champions League. Salah và Mane đã thi đấu ở AFCON. Van Dijk đã đi đến chung kết Nations League. Họ đã phải chơi quá nhiều, và họ sẽ còn phải chơi mọi trận đấu để Liverpool duy trì hy vọng giành danh hiệu. Nếu bất kỳ ai trong số họ bị chấn thương, điều đó sẽ khiến Liverpool bị suy yếu nghiêm trọng.’’

    "City đã có 2 đội hình. Bạn có thể trao Cúp Liên đoàn cho họ ngay từ bây giờ. Sergio Aguero có thể nghỉ đến 15 trận mà đội nhà vẫn giành cúp. Liverpool liệu có thể làm điều đó với Salah?’’

    Merson còn thể hiện sự không hài lòng với cách HLV Jurgen Klopp sử dụng các trụ cột trong đội hình.

    Paul Merson adamant Liverpool's poor squad depth will cost them PL title - Bóng Đá

    Merson chê trách HLV Jurgen Klopp vì không xoay tua các trụ cột hợp lý.

    "Tôi thực sự nghĩ rằng cách quản lý nhân sự trong các trận đấu của họ ở mùa giải trước rất kém'', Merson viết. ''Có những khi họ đã dẫn 2-0 hoặc 3-0 khi chỉ còn 20 - 30 phút thi đấu, và Van Dijk vẫn tiếp tục ở trên sân. Đưa anh ta ra đi chứ! Cho anh ta nghỉ ngơi. Cứ mỗi 30 phút đó cộng lại trong một mùa giải, bạn có thể thấy họ sẽ bắt đầu phải trả giá nếu họ không giải quyết được điều đó.’’

    "Đó là một hoàn cảnh khác xa với City. Họ có thể kết liễu trò chơi trong 20 phút. Liverpool không có sự xa xỉ đó, và họ cũng không có chiều sâu như vậy."

    Ý kiến của Merson không phải là không đáng suy ngẫm, khi HLV Jurgen Klopp và các học trò còn phải cạnh tranh cho 6 danh hiệu phía trước. Đặc biệt, ở giai đoạn tháng 12, lịch thi đấu có thể sẽ trở thành cơn ác mộng với Lữ đoàn Đỏ khi họ đang đối mặt với viễn cảnh thi đấu 9 trận trong 28 ngày.

    Xem hành trình đến chung kết Champions League 2018/19 của Liverpool:

    Ngọc Bách | 10:00 11/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...