MỚI NHẤT :
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Liverpool đang phải trả giá vì Van Dijk?

    01:00 Thứ sáu 15/09/2017

    BongDa.com.vn HLV Klopp không tin rằng một mình trung vệ người Hà Lan có thể giải quyết được vấn đề ở hàng phòng ngự của Liverpool.

    Liverpool khởi đầu mùa giải năm nay vẫn với một điểm yếu cố hữu ở hàng phòng ngự. Sự yếu kém này đã được thể hiện trong trận đấu tại Champions League trước Sevilla với hai pha mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua của hàng hậu vệ.

    Nhiều ý kiến cho rằng Liverpool đang phải trả giá vì không thể chiêu mộ một cầu thủ đẳng cấp như Van Dijk trong mùa Hè vừa rồi. Song, HLV Klopp đã bác bỏ nhận định này.

     - Bóng Đá

     Liverpool đang phải trả giá vì không thể chiêu mộ một cầu thủ đẳng cấp như Van Dijk.

    "Tôi biết các bạn đang nói đến điều gì. Tôi biết Liverpool đã không thể chiêu mộ được những mục tiêu đã đề ra. Tuy nhiên, nếu vấn đề ở hàng phòng ngự hiện tại được giải quyết chỉ với một cầu thủ như các bạn nói thì chúng tôi đã vung toàn bộ tiền ra để mua cậu ta rồi," HLV Klopp chia sẻ.

    "Chúng tôi đã kiểm soát hoàn toàn trận đấu đó và chỉ để bị cầm chân vì mất tập trung trong một số tình huống quyết định. Chúng tôi cần phải khắc phục điều này. Liverpool phải học cách kiểm soát và không cho đối phương ghi những bàn thắng dễ dàng như vậy."

    "Đó không phải là vấn đề riêng của hàng phòng ngự nhưng chúng tôi sẽ sử dụng hết khả năng của mình."

    Ở Liverpool lúc này, Joel Matip - trung vệ 25 tuổi người Đức gốc Cameroon là một trụ cột trong hiện tại và tương lai ở Merseyside, nhưng việc ai đá cặp với anh vẫn còn là một dấu hỏi lớn. HLV Juergen Klopp vẫn chưa thể tuyệt đối tin tưởng bất cứ ai trong số những Dejan Lovren, Andrew Robertson hay Ragnar Klavan. 

     - Bóng Đá

    Van Dijk là cái tên phù hợp để cải thiện khả năng phòng ngự của The Kop.

    Van Dijk được xem là cái tên phù hợp và xứng tầm nhất nhưng việc "đi đêm" đàm phán với hậu vệ này khi chưa được sự đồng ý của CLB Southampton hồi mùa Hè vừa qua đã khiến The Kop một phen bẽ mặt khi phải đứng ra xin lỗi, đồng thời tự tay làm khó mình trong việc chiêu mộ ngôi sao người Hà Lan.

    Dù sở hữu hàng công xuất sắc nhưng việc không có một hàng thủ vững chắc đã khiến Liverpool nhận những kết quả không mong muốn, mới nhất là trận thảm bại 0-5 trước Man City ở vòng 4 Premier League và trận hòa 2-2 đầy thất vọng trước Sevilla ở lượt mở màn vòng bảng Champions League ngay trên sân nhà. Mới đây, Stan Collymore - cựu tiền đạo của The Kop cũng đã chia sẻ:

    "Trừ khi Klopp cải thiện được điểm yếu phòng ngự, nếu không Liverpool chẳng thể vô địch. Có lẽ, ông ấy nên chuyển sang sơ đồ ba trung vệ. Trong cả mùa giải, giống như nhiều đội khác, họ sẽ thể hiện màn trình diễn nghèo nàn nếu không thể giành lợi thế dẫn bàn."

    Hoài Vũ - Thể thao Việt Nam | 00:50 15/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...