MỚI NHẤT :
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • “Liverpool dẫn đầu, cuộc khủng hoảng đã qua”

    22:07 Thứ bảy 07/03/2020

    BongDa.com.vn Những nỗi lo dành cho thầy trò ông Jurgen Klopp đã được xua tan sau khi họ đánh bại Bournemouth tại Anfield.

    Liverpool vừa trải qua chuỗi thành tích đáng thất vọng. Trong 4 trận đấu gần nhất, The Kops đã để thua đến 3 trận. Ở đấu trường UEFA Champions League, thầy trò ông Jurgen Klopp đã bị Atletico Madrid đánh bại với tỉ số 0-1 và gặp bất lợi trong việc giành vé vào tứ kết. Tại Premier League, chuỗi trận bất bại của Liverpool cũng đã kết thúc sau khi họ bị Watford “giã nát” với 3 bàn không gỡ. Ít ngày sau, The Kops tiếp tục bị Chelsea “hất văng” khỏi FA Cup.

    Vậy nên, trong cuộc tiếp đón Bournemouth, Liverpool rất muốn giành trọn vẹn 3 điểm để lấy lại niềm tin của người hâm mộ. Phút thứ 9, Callum Wilson bất ngờ mở tỉ số cho đội khách. Song, Mohamed Salah đã gỡ hòa ở phút thứ 25 cho The Kops. Chỉ 9 phút sau, Sadio Mane đã ghi bàn thắng thứ 2 cho Liverpool. Trong những phút còn lại, đã không có thêm bàn thắng nào được ghi. Chung cuộc, Liverpool giành chiến thắng trước Bournemouth với tỉ số 2-1.

    Gary Lineker:

     Liverpool đã giành chiến thắng trước Bournemouth.

    Chứng kiến màn trình diễn của Mohamed Salah và các đồng đội, huyền thoại Gary Lineker đã cảm thấy rất vui mừng. Thông qua mạng xã hội Twitter, cựu tiền đạo Everton đã đăng 1 dòng trạng thái với nội dung: “Liverpool dẫn đầu, cuộc khủng hoảng đã qua!”

    Với 3 điểm có được, Liverpool tiếp tục tiến gần đến danh hiệu vô địch Premier League. Thầy trò ông Jurgen Klopp đang hơn Manchester City 25 điểm và sẽ gây áp lực lên The Citizens trước cuộc chiến với Manchester United. Ngoài ra, The Kops cũng sẽ có tâm lý hưng phấn trước khi tiếp đón Atletico Madrid tại Anfield trong khuôn khổ lượt về vòng 16 đội UEFA Champions League.

    Những cầu thủ từng khoác áo Liverpool và Bournemouth:

    Faro | 21:37 07/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...