MỚI NHẤT :
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • ''Ông ấy sẽ rất tức giận khi thấy Gallagher bị bán''
  • Các cầu thủ Chelsea làm trái lời dặn của Pochettino
  • Chẳng có “chu kỳ buông” nào ở Arsenal
  • Nhận tối hậu thư, tương lai Ten Hag xem như đã rõ
  • Pochettino: "Thật bất khả thi"
  • Ai là cầu thủ Mourinho không muốn dùng và vẫn còn ở M.U?
  • Jurgen Klopp hào hứng trước trận Derby Merseyside
  • HLV Phan Thanh Hùng: U23 Việt Nam giấu bài trước Uzbekistan
  • Liverpool đàm phán với Raiola; Đối thủ chi 50 triệu bảng, Quỷ đỏ sắp mất "măng non"

    07:00 Thứ ba 05/02/2019

    BongDa.com.vn Dù kì chuyển nhượng mùa Đông đã khép lại, các ông lớn của Premier League vẫn có những kế hoạch để bổ sung lực lượng.

    Liverpool đang băng băng trên con đường tiến đến ngôi vương ở mùa giải này. Tuy nhiên, xét về mặt lực lượng, chiều sâu của The Kop vẫn kém so với Man City, nhất là trong bối cảnh phải chia sức ở Champions League. 

    Liverpool đàm phán với Raiola ; Đối thủ chi 50 triệu bảng, Quỷ đỏ sắp mất

     Liverpool đang ở rất gần Insigne. 

    Không ngạc nhiên khi BLĐ Liverpool vẫn đang ra sức thương lượng bản hợp đồng khủng để trình làng CĐV. Mới nhất, tờ La Repubblica tiết lộ, Liverpool đang làm việc rất nghiêm túc với người đại diện nổi tiếng Mino Raiola về trường hợp của chân sút Lorenzo Insigne. 

    Theo đó, đội chủ sân Anfield đã chồng lên bàn đàm phán 70 triệu euro và muốn có Insigne trong mùa Hè này. Năm nay, Insigne 27 tuổi. Anh còn hợp đồng với đội bóng thành Naples tới tháng 07/2022. Cầu thủ Italia vốn nổi tiếng là một tiền vệ chạy cánh lắt léo của Napoli. Mùa này, anh đã đóng dấu giày vào 12 bàn thắng của Napoli tại Serie A (8 pha lập công và 5 kiến tạo) chỉ sau 19 lần ra sân. 

    Báo giới Italia cũng rò rỉ thông tin Raiola đang tác động vào Insigne để anh không vội gia hạn với Napoli. Đây được cho là động thái mở đường để Insigne đầu quân cho đội bóng đang dẫn đầu Premier League

    Trong một diễn biến khác, Man Utd sắp bị Totttenham qua mặt vụ David Brooks. Tờ Mirror loan tin Tottenham sau một thời gian im ắng trên TTCN đã đặt ngôi sao 21 tuổi của Bournemouth vào tầm ngắm. Gà trống sẵn sàng chi tới 50 triệu bảng để có Brooks ngay trước mũi Man Utd.

    Liverpool đàm phán với Raiola ; Đối thủ chi 50 triệu bảng, Quỷ đỏ sắp mất

     Brooks là sao trẻ đang lên của Bournemouth.

    Mùa này, Brooks thăng hoa với việc nổ súng tới 6 lần kèm theo 4 kiến tạo. Mới nhất, anh có một lần lập công và một đường chuyền thành bàn trong chiến thắng hủy diệt 4-0 của Bournemouth trước Chelsea. Giới chuyên môn đều nhận định rằng Brooks là ứng viên sáng giá trong danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Premier League. 

    Ngoài chuyên môn, các ông lớn đều muốn sở hữu Brooks bởi anh là cầu thủ "cây nhà lá vườn". Anh sinh tại Warrington trong gia đình có mẹ là người xứ Wales. Mặc dù Brooks từng chơi cho đội U20 Anh nhưng anh quyết định chọn đội tuyển xứ Wales để đầu quân. 

    Brooks là cầu thủ khá đa năng. Anh có thể đảm đương việc chạy cánh lẫn tiền vệ trong tâm. Man Utd rất cần mẫu cầu thủ này bởi họ vừa chia tay Fellaini, trong khi Fred lẫn Andreas Pereira thi đấu không đúng kì vọng. Hãy chờ xem, Quỷ đỏ sẽ làm gì trước động thái mạnh mẽ của Tottenham. 

    Những bàn thắng đẹp của Insigne:

    Ngọa Long | 21:51 04/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...