Đêm qua, Liverpool bước vào mùa giải mới với chuyến làm khách trên sân Watford trong bối cảnh những tin đồn về sự ra đi của tiền vệ Coutinho dày đặc trên các mặt báo. Còn trên sân cỏ Vicarage Road, khán giả thấy một The Kop không Coutinho thi đấu thăng hoa nhưng cũng thật mong manh, dễ vỡ. Dẫn bàn đến tận phút bù giờ thứ 4 mà còn đánh rơi chiến thắng, dường như Liverpool vẫn chưa chữa được căn bệnh ở mùa giải trước. Và nếu cứ như vậy, họ nên tự trách mình nếu tiền vệ người Brazil quyết định ra đi.
Mới đây, Coutinho đã chính thức đệ đơn lên ban lãnh đạo Liverpool để xin được ra đi. Như vậy, việc Barca hỏi mua ngôi sao 25 tuổi là có thật và tiền vệ này đã ưng thuận một vị trí thay thế Neymar. Đó là điều anh hoàn toàn có thể làm được. Bởi Coutinho cũng là một cầu thủ Brazil, ngang tuổi với Neymar (25 tuổi), có lối chơi tương đối giống với cựu cầu thủ Santos, anh thường xuyên hoạt động ở khu vực cánh trái rồi di chuyển vào trung lộ để ghi bàn.
Và với tài năng của mình, cầu thủ người Brazil hoàn toàn có thể trở thành một ngôi sao tấn công mới trong đội hình Blaugrana. Qua các thông số, Coutinho cho thấy sự tiến bộ vượt bậc qua từng năm. Cụ thể, số bàn thắng của anh trong màu áo Liverpool mùa sau đều cao hơn mùa trước. Riêng mùa giải 2016/17 vừa qua, Coutinho đóng góp 13 bàn thắng và 7 đường chuyền thành bàn cho Liverpool sau 31 trận, 2.245 phút ra sân tại Premier League. Trung bình khoảng 112 phút, Coutinho lại in dấu giày vào một bàn thắng cho Liverpool. Với sự phát triển vượt bậc như vậy, chiếc áo của The Kop đang dần trở nên chật chội với tiền vệ này. Khi mà ngôi sao 25 tuổi đang muốn kiếm tìm những danh hiệu lớn cho sự nghiệp cầu thủ ở một môi trường đỉnh cao thì Liverpool lại không đáp ứng được điều đó, nhất là với lối chơi bóng mà họ đang trình diễn. Một Jurgen Klopp đầy sức sống đã đến cùng những tân binh nhưng The Kop vẫn chỉ là một "gã Robin Hood" chuyên đánh bại những đại gia để rồi mất điểm một cách khó hiểu trước các đội bóng "nhược tiểu".
Vì vậy xét trên phương diện sự nghiệp, đến Barca là một bước tiến hoàn toàn hợp lý cho cầu thủ này. Bằng tố chất kỹ thuật thiên phú, Coutinho sẽ không mất nhiều thời gian hòa nhập với lối chơi của đội bóng xứ Catalan, nơi tụ hội của nhiều cầu thủ Nam Mỹ có lối chơi tấn công đẹp mắt nhưng đầy hiệu quả. Quan trọng hơn, Coutinho có thể trám vào cả hai vị trí mà Barca đang thiếu trầm trọng, đó là tiền vệ tấn công và tiền đạo lệch trái, để tạo thành một tam tấu mới cho đội bóng xứ Catalunya sau sự ra đi của Neymar.
Ngoài ra, La Liga cũng từng là bệ phóng thành công cho những cầu thủ rời Liverpool để chinh phục các danh hiệu lớn, như: Javier Mascherano, Luis Suarez, Xabi Alonso hay Alvaro Arbeloa. Thử hỏi tất cả họ liệu có sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ như hiện tại nếu chấp nhận ở lại Liverpool. Đời cầu thủ rất ngắn, đồng tiền càng làm môi trường đào thải của bóng đá trở nên rất khắc nghiệt, đã đến lúc Coutinho nên nghĩ cho mình khi mà Liverpool tiếp tục trình diễn một bộ mặt không thay đổi so với mùa giải trước.