MỚI NHẤT :
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Liverpool chỉ là bệ phóng cho các siêu sao

    16:27 Chủ nhật 07/01/2018

    BongDa.com.vn Philippe Coutinho là ngôi sao thứ 6 trong vòng 10 năm trở lại đây rời bỏ Lữ đoàn đỏ để đến với đội bóng tầm cỡ hơn, xứng đáng với tài năng của họ.

    Liverpool là đội bóng giàu truyền thống bậc nhất không chỉ ở nước Anh mà còn cả châu Âu, và thời điểm hiện tại lịch sử của CLB là thứ duy nhất mà NHM tự hào. Hết mùa giải này đến mùa giải khác các CĐV của The Kop hi vọng đội bóng con cưng của họ sẽ lấy lại vị thế của một ông lớn, thế nhưng đến cuối mùa, tất cả những gì Liverpool để lại chỉ là sự thất vọng.

    Philippe Coutinho chính thức cập bến Barcelona với bản hợp đồng kỷ lục 142 triệu euro. Bất chấp việc không được chơi ở đấu trường danh giá Champions League, tiền vệ người Brazil vẫn làm đủ mọi cách để khoác áo Gã khổng lồ xứ Catalunya. Khi thông tin chính thức được công bố, người hâm mộ của Liverpool đồng loạt chỉ trích Coutinho bội bạc, quên tình nghĩa. Trên mạng xã hội bắt đầu xuất hiện clip các CĐV đốt chiếc áo số 10 mang tên Coutinho.

     - Bóng Đá

     Liverpool để mất rất nhiều tài năng.

    Trong vòng 10 năm trở lại đây, Quỷ đỏ vùng Merseyside thường xuyên chứng kiến ngôi sao của họ rời bỏ Anfield để chuyển đến các ông lớn. Là Xabi Alonso, Javier Mascherano, Fernando Torres, Raheem Sterling, Luis Suarez và mới nhất chính là Coutinho. Điểm chung giữa họ là gia nhập CLB ở dạng tiềm năng, sau đó tỏa sáng rực rỡ để rồi ra đi khi đã trở thành những ngôi sao đẳng cấp thế giới. Liverpool thưởng phải mất rất nhiều thời gian để khỏa lấp những mất mát đó. Liệu sau này những Sadio Mane, Mohamed Salah hay Roberto Firmino đạt độ “chín”, họ có tiếp bước theo Suarez hay Coutinho hay không?

    Vấn đề ở đây là các cầu thủ thưởng đạt đỉnh cao phong độ ở khoảng thời gian khá ngắn, vì vậy rất ít người kiên nhẫn cống hiến cho CLB chủ quản nếu thiếu tiềm lực cạnh tranh cho các danh hiệu. Về điểm này Liverpool khá giống với Arsenal. Họ đều là những ông lớn có tiền nhưng chưa bao giờ được xem là hào phóng, không như Man City, Chelsea, rộng ra là Barca, Real Madrid hay PSG. Chuyển sang khoác áo những gã nhà giàu đó, các cầu thủ không chỉ có cơ hội đoạt danh hiệu mà còn được đáp ứng vấn đề về tài chính với mức lương khổng lồ. Philippe Coutinho chỉ nhận 150.000 bảng/tuần tại Liverpool, nhưng bản hợp đồng mới Barca anh được nhận 250.000 bảng/tuần. Chưa kể 4 tháng sau, Coutinho tràn trề cơ hội có danh hiệu lớn đầu tiên chính là chức vô địch La Liga, đấu trường mà Barca đang bỏ xa phần còn lại.

     - Bóng Đá

    Đến Barca, Coutinho được đáp ứng về tài chính và danh hiệu. 

    Từ thương vụ Coutinho, BLĐ Liverpool cần nhanh chóng bổ sung những cái tên chất lượng khác để khẳng định tham vọng của họ, lấy lại niềm tin từ các cầu thủ. Nếu mùa nào vẫn chỉ chạy đua cho một vị trí trong top 4, The Kop khó có thể giữ chân những ngôi sao hiện tại, đặc biệt là Mohamed Salah, cái tên đang nằm trong tầm ngắm của Real Madrid.

    Endo - Bongda.com.vn - TTVN | 16:00 07/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...