MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Liverpool - De Ligt: Đúng người, nhưng sai thời điểm

    16:41 Chủ nhật 09/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn Nếu là vào một thời điểm khác, có lẽ Liverpool sẽ làm mọi cách để có được chữ ký của Matthijs De Ligt.

    Mới 19 tuổi, nhưng Matthijs de Ligt đã được Ajax tin tưởng trao cho chiếc băng đội trưởng của CLB. Chứng kiến những gì mà chàng trung vệ trẻ này thể hiện trong 2 mùa giải gần đây, có lẽ không ít NHM cũng đã thấu hiểu được quyết định của đội bóng Hà Lan, vì đơn giản đây là mẫu cầu thủ sinh ra đã là một thủ lĩnh.

    Liverpool - De Ligt: Đúng người, nhưng sai thời điểm - Bóng Đá

     Tài năng của De Ligt là vượt xa so với tuổi 19.

    Sự tập trung và bình tĩnh đáng kinh ngạc của De Ligt thật sự là khác xa so với những cầu thủ cùng trang lứa. Chính sự trưởng thành "vượt mức" của De Ligt là điểm tựa và niềm cảm hứng giúp Ajax có được một mùa giải cực kỳ thành công, trong đó nổi bật nhất chính là việc lọt vào tới bán kết Champions League. Đó cũng là lý do vì sao Barcelona, Man Utd, PSG,... và rất nhiều đội bóng lớn tại châu Âu sẵn sàng chi ra một số tiền rất lớn để có được sự phục vụ của ngôi sao 19 tuổi này.

    Trong số các đội bóng nói trên, thời gian gần đây câu chuyện về việc De Ligt về đầu quân cho Liverpool cũng đã được nhắc đến khá nhiều. Lý do cơ bản là vì NHM đang quá "mê" sự kết hợp gần như là hoàn hảo giữa De Ligt và Van Dijk, người đang dẫn đầu cuộc đua giành danh hiệu Quả Bóng Vàng năm nay bên cạnh Messi. Chứng kiến những gì mà De Ligt và Van Dijk chiến đấu cùng nhau trong màu áo Hà Lan, không ít người đã mường tượng đến những cặp trung vệ hay nhất thế giới trong quá khứ như Ferdinand - Vidic, Pique - Puyol, Desailly - Blanc,...

    Tuy nhiên cơ hội để NHM có thể trông thấy De Ligt và Van Dijk sát cánh bên nhau trong màu áo Liverpool vào thời điểm này là rất thấp. Theo Mirror, lý do đầu tiên mà Lữ Đoàn Đỏ không quá quyết tâm trong việc chiêu mộ ngôi sao của Ajax nằm ở những yêu cầu của cầu thủ này. Cụ thể đội trưởng của "De Godenzonen" muốn mức lương 236.000 bảng/tuần, và nếu đáp ứng, lãnh đạo Liverpool sẽ tạo nên một cuộc "khủng hoảng" không nhỏ trong phòng thay đồ. Cần biết rằng cầu thủ đang nhận mức lương cao nhất tại Anfield vào thời điểm hiện tại là Salah cũng chỉ là 200.000 bảng/tuần.

    Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả, vì lúc này Liverpool cũng không thật sự cần thiết để phải bổ sung một trung vệ. Hãy nhớ rằng ngoài Van Dijk, thì Klopp vẫn còn 3 trung vệ rất chất lượng trong tay đó là Gomez, Matip và Lovren. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng là đã quá đủ để khiến thuyền trưởng của The Kop phải rất đau đầu trong việc xoay tua đội hình.

    Ngoại trừ trường hợp Van Dijk gần như được mặc định đá chính và không cần phải nói thêm, Gomez vẫn đang được lãnh đạo Liverpool xem như tương lai của đội. Bản thân cầu thủ 22 tuổi này cũng đã từng có khoảng thời gian đá cặp rất hay bên cạnh Van Dijk trong giai đoạn đầu mùa, trước khi dính chấn thương và dần đánh mất suất đá chính trong giai đoạn cuối mùa.

    Với Matip thì ngược lại. Trung vệ người Đức đã từng được xem là người thừa tại Anfield, nhưng khi Gomez và Lovren thay nhau dính chấn thương, trung vệ người Đức đã tận dụng rất tốt những cơ hội mà mình có để giờ đây đã thật sự trở thành một điểm tựa an toàn ở hàng thủ chẳng kém gì Van Dijk.

    Liverpool - De Ligt: Đúng người, nhưng sai thời điểm - Bóng Đá

     Nhưng lúc này Liverpool không quá cần thiết phải chiêu mộ De Ligt.

    Trong khi đó với Lovren, tuy thỉnh thoảng vẫn còn mắc sai lầm, nhưng kinh nghiệm và bản lĩnh của trung vệ người Croatia là một yếu tố rất quan trọng đối với một đội bóng vẫn còn rất trẻ như Liverpool hiện tại. Sức ảnh hưởng của Lovren trong phòng thay đồ cũng là điều không thể bỏ qua, khi anh luôn là người tạo được tiếng cười và sợi dây liên kết với các đồng đội. Rõ ràng với Klopp, Lovren vẫn sẽ luôn là một quân bài dự phòng chiến lược rất quan trọng.

    Về mặt tài chính lẫn chuyên môn, Liverpool hoàn toàn không có bất cứ lý do gì để phải quá quyết tâm theo đuổi De Ligt vào thời điểm này. Có lẽ với trung vệ người Hà Lan, đó chỉ là một trường hợp đúng người, nhưng sai thời điểm dành cho The Kop mà thôi.

    Kỳ Anh | 16:40 09/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...