MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Lionel Messi tiết lộ lý do không thể ra sân

    22:36 Thứ bảy 24/03/2018 | 2

    Ngôi sao người Argentina vắng mặt trong trận giao hữu quốc tế vượt qua đội tuyển Italy 2-0 trên sân Etihad. Nguyên nhân khiến anh phải ngồi ngoài là chấn thương.

    Tôi luôn muốn thi đấu, nhưng lại dính chấn thương gân khoeo. Thời gian đến World Cup 2018 vẫn còn dài. Tôi không ra sân ở trận gặp Italy, nhưng hy vọng có thể góp mặt trong trận đấu với đội tuyển Tây Ban Nha”, Lionel Messichia sẻ trên TyC Sports.

     - Bóng Đá

     Chấn thương có thể ảnh hưởng đến phong độ của Messi ở cuối mùa giải. Ảnh: Getty Images.

    Không có sự phục vụ của Leo, nhưng Argentina vẫn thắng 2-0 trước Italy. Trong trận giao hữu quốc tế diễn ra trên sân Etihad ở thành phố Manchester, đội tuyển của huấn luyện viên Jorge Sampaoli có 2 bàn thắng trong 10 phút. Ever Banega và Manuel Lanzini lần lượt lập công cho Argentina ở phút 75 và phút 85.

    Tại buổi phỏng vấn sau trận, nhà cầm quân Jorge Sampaoli chia sẻ: “Chúng tôi có kế hoạch bắt đầu trận với Lionel Messi trong đội hình xuất phát. Tuy nhiên, cậu ấy dính chấn thương, nên không thể thi đấu”.

    Mùa này, Lionel Messi thể hiện phong độ cao. Anh đã có tổng cộng 35 lần lập công cho câu lạc bộ Barca. Trong 6 trận gần nhất, Leo có tới 8 lần chọc thủng lưới đối phương. Phong độ của anh góp phần giúp đội bóng xứ Catalan tiến gần chức vô địch La Liga.

     - Bóng Đá

     Thủ môn kỳ cựu Gianluigi Buffon của đội tuyển Italy nhận xét: "Ronaldo và Messi là mẫu cầu thủ hoàn toàn khác nhau. Messi toàn diện, còn Ronaldo là sát thủ trong khu vực cấm địa".

    Tuy nhiên, Lionel Messi vẫn kém Cristiano Ronaldo của Real Madrid và đội tuyển Bồ Đào Nha về thành tích ghi bàn ở mọi cấp độ và giải đấu từ đầu năm 2018 (16 so với 23). Khoảng cách được nới rộng lên thành 7 bàn sau khi CR7 ghi cú đúp vào lưới đội tuyển Ai Cập trong trận giao hữu.

    Ở trận sắp tới đá giao hữu với Tây Ban Nha, huấn luyện viên Sampaoli hy vọng có sự phục vụ của Lionel Messi. Tuy nhiên, ông sẽ không thể đưa Angel di Maria ra sân do dính chấn thương phải. Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) cũng xác nhận tiền vệ của câu lạc bộ PSG vắng mặt trong trận đấu diễn ra trên sân Wanda Metropolitano ở thành phố Madrid vào ngày 28/3 tới.

    Đức Mạnh | 16:55 24/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...