MỚI NHẤT :
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Lingard: "Tôi là cầu thủ xuất chúng"

    17:54 Thứ ba 26/11/2019 | 1

    BongDa.com.vn Cầu thủ người Anh đã quen với sự chỉ trích đến từ cổ động viên Manchester United.

    Jesse Lingard từng được không ít người kỳ vọng sẽ trở thành tài năng xuất sắc nhất nước Anh bởi những màn trình diễn ấn tượng của mình dưới màu áo Manchester United. Song, đó chỉ là một vài khoảnh khắc "xuất thần", và Lingard chưa bao giờ phát huy hết tiềm năng của mình.

    Hiển nhiên, từ chỗ là "đứa con cưng", tiền vệ người Anh đã trở thành "cái gai" trong mắt cổ động viên Quỷ đỏ. Y như rằng mỗi lần Lingard xuất hiện trên sân và Man United thất bại, anh lại trở thành tâm điểm của mọi sự chỉ trích.

    Jesse Lingard responds to fans - Bóng Đá

     Lingard đánh mất phong độ của mình.

    "Có rất nhiều thứ trên mạng xã hội, với những người nói lời khó nghe. Bạn không thể buồn rầu vì những thứ đó. Và tôi thì không đọc qua chúng."

    "Đó là lý do tại sao những cầu thủ trẻ tuổi luôn gặp khó khăn, cho đến bây giờ. Họ bị thu hút bởi mạng xã hội, bởi việc mọi người đang nói gì về họ, họ không thực sự biết được bản thân mình tốt như thế nào. Còn tôi, tôi chẳng bao giờ đọc bất cứ điều gì trên mạng."

    "Lúc mới gia nhập đội một, tôi cũng bắt đầu đọc những thứ như thế, nhưng bây giờ thì không. Một người có thể ghét bạn, và người còn lại có thể yêu bạn, đó là cuộc sống. Bạn phải tiếp tục với nó. Chúng tôi chơi trước 75.000 người mỗi tuần, tại Man United, câu lạc bộ lớn nhất thế giới, vì thế bạn sẽ bị chỉ trích."

    "Tôi yêu tất cả mọi thứ liên quan đến bóng đá. Đối với tôi, tôi là một cầu thủ xuất chúng.", Lingard chia sẻ với UTD Podcast.

    Solskjaer ca ngợi Lingard:

    Huỳnh Phong | 17:00 26/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...