MỚI NHẤT :
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • Lindelof từng bị CLB hạng Nhất Anh từ chối vì yếu thế lực

    15:55 Thứ năm 21/09/2017

    BongDa.com.vn Cựu HLV Gary Rowett của Birmingham City tiết lộ từng bỏ cơ hội mua Victor Lindelof vì cho rằng trung vệ người Thụy Điển không đủ sức mạnh và thể lực để chơi bóng tại Anh. 

    Gary Rowett từng dẫn dắt Birmingham City từ 2014 đến 2016. Vào thời điểm này, các tuyển trạch viên của đội bóng hiện chơi ở giải hạng Nhất Anh đã phát hiện ra Victor Lindelof và có những báo cáo tích cực về trung vệ này với Gary Rowett.

    Tuy nhiên, theo Gary Rowett, sau khi xem xét rất kĩ, Birmingham đã bỏ qua cơ hội mua Victor Lindelof vì đánh giá trung vệ hiện khoác áo Man United “không đủ sức mạnh và thể lực”.

     - Bóng Đá

     

    “Cách đây 3 năm khi tôi dẫn dắt Birmingham, tôi đã nhận được những cuộc gọi giới thiệu về Victor Lindelof, thời điểm cậu ấy vẫn chưa lên đội 1 Benfica.

    Các đại diện gọi điện đến giới thiệu về một cầu thủ đang rất nổi và có những màn trình diễn ở đẳng cấp rất khác biệt.

    Ngay lập tức chúng tôi đến xem giò cậu ấy nhưng rõ ràng đó là một sự châm biếm. BHL của tôi đã xem xét kĩ rồi kết luận, cậu ấy không đủ sức mạnh và thể lực.

    Rồi cậu ấy được chào bán 20 đến 30 triệu bảng, chúng tôi nghĩ mình mắc sai lầm. Sau đó cậu ấy nhanh chóng được đưa lên đội 1 Benfica và trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng đội ngũ của tôi vẫn đánh giá cậu ấy không đủ sức mạnh và thể lực”, Gary Rowett cho hay.

    Victor Lindelof đến Man United với giá gần 31 triệu bảng vào hè qua. Tuy nhiên, kể từ trận thua Real Madrid trong trận tranh Siêu cúp châu Âu, HLV Jose Mourinho đã loại Victor Lindelof ra khỏi danh sách thi đấu trong cả 5 trận đã đấu ở Premier League. Hậu vệ tân binh Victor Lindelof mới chỉ có lần đầu tiên được đá chính tại Man United trong trận gặp Basel sắp tới.

    Video màn trình diễn của Victor Lindelof:

    Hoài Vũ - Thể thao Việt Nam | 14:45 21/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...