MỚI NHẤT :
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • "Liệu tôi có đạt được điều đó tại Man Utd?"

    06:56 Thứ tư 14/11/2018

    BongDa.com.vn Eric Steele, cựu thủ thành Manchester United, đã chỉ ra nguyên nhân chính sẽ khiến David de Gea quyết định rời đội bóng.

    Tới thời điểm này, vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy, David de Gea sẽ tiếp tục ở lại sân Old Trafford. Theo đó, bản giao kèo của De Gea sẽ đáo hạn vào cuối mùa giải năm nay nhưng, Man United vẫn chưa đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng mới.

    Eric Steele:

     De Gea muốn ra đi?

    Được biết, De Gea luôn muốn gắn bó lâu dài với Man United khi anh nhận được tình cảm rất lớn từ NHM nơi đây. Tuy nhiên, tương lai bất ổn của HLV Jose Mourinho cộng thêm thành tích bết bát của Man United khiến De Gea phải suy nghĩ kỹ trước khi ký vào hợp đồng mới.

    Chứng kiến điều này, Eric Steele, cựu thủ thành Man United nhận định: "De Gea có mối quan hệ cực tốt với cầu thủ và NHM nhưng, cậu ấy muốn trở thành một nhà vô địch. De Gea có thể nhìn tình hình hiện tại và nghĩ rằng: 'Liệu tôi có đạt được điều đó tại Man United?'

    Dĩ nhiên Man United vẫn đang có mặt ở đấu trường Champions League. Thế nhưng, những CLB khác đang ngày một lớn mạnh hơn Man United. Khi ấy, cơ hội để Man United vô địch là thấp đi rất nhiều. Ở tuổi 28, không ngạc nhiên khi De Gea muốn ra đi để tìm kiếm vinh quang."

    Video tài năng của David de Gea:

    Tiểu Lam | 06:49 14/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...