MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Liệu Mourinho có phải là 'cứu tinh' của Liverpool?

    19:26 Thứ sáu 13/10/2017

    BongDa.com.vn Jose Mourinho đang là HLV trưởng của Manchester United, nhưng có lẽ không ít CĐV Phố Cảng đang rất mong ông giành chiến thắng vào cuối tuần này.

     Khi niềm tin vào Klopp đã cạn

    Sau khi lượt trận vòng loại World Cup 2018 kết thúc, sự chú ý của giới mộ điệu bóng đá vào cuối tuần này sẽ lại tập trung vào các sân cỏ châu Âu. Trong đó, trận Derby Đỏ của xứ sở sương mù giữa Liverpool và Man Utd có lẽ chính là câu chuyện đang thu hút được không ít sự quan tâm của NHM.

    Liệu Mourinho có phải 'cứu tính' của Liverpool? - Bóng Đá

     

    Đây là trận đấu mà Liverpool sẽ có lợi thế thi đấu trên sân nhà Anfield, tuy nhiên có một sự thật là đa phần các dự đoán lại hơi nghiêng về Man Utd hơn một chút. Đơn giản nếu xét về phong độ, Quỷ Đỏ với 6 trận tháng, 1 hòa sau 7 trận là một cái tên đáng tin hơn so với đội bóng chỉ mới thắng thắng 3, hòa 3 và thua 1 như The Kop.

    Một sự trái ngược rất rõ giữa Man Utd và Liverpool thời điểm hiện tại, đó chính là sự ổn định. Nếu Man Utd đang dần định hình được lối chơi trong năm thứ 2 mà Mourinho nắm quyền, thì lúc này Klopp vẫn đang loay hoay xử lý những vấn đề vốn đã xuất hiện tại Liverpool trong 2 năm qua. Vấn đề lớn nhất đối với chiến lược gia người Đức vào thời điểm này đó chính là sự yếu kém ở hệ thống phòng ngự.

    Cụ thể sau 7 lượt trận đầu tiên tại Premier League, Liverpool đã lọt lưới tới 12 lần (chỉ West Ham và Crystal Palace là nhiều hơn). Nếu so với con số 2 bàn của Man Utd, phải nói là một sự khác biệt quá lớn. Thậm chí ngày cả hàng công vốn luôn khiến Klopp tự hào lúc này cũng chỉ mới ghi được 13 bàn, quá ít so với con số 21 bàn của Quỷ Đỏ.

    Với sự thiếu ổn định, chắc chắn và hiệu quả trong lối chơi, Klopp đang khiến không ít các CĐV Liverpool ngán tới tận cổ và những chiến dịch yêu cầu vị chiến lược gia người Đức nội đơn từ chức như 'Klopp Out' cũng đã bắt đầu xuất hiện ngày một nhiều hơn.

    Thì Mourinho chính là cứu cánh

    Nếu Liverpool thật sự bị Man Utd đánh bại vào cuối tuần này, đồng nghĩa họ chỉ có được 12 điểm sau 8 vòng đấu. Thật trớ trêu, cũng với thành tích này cách đây 2 mùa giải, Brendan Rodgers đã bị Liverpool tống khỏi Anfield để nhường lại chiếc ghế chỉ đạo cho Klopp.

    Liệu Mourinho có phải 'cứu tính' của Liverpool? - Bóng Đá

     

    Rõ ràng Klopp sẽ chẳng còn bất cứ biện hộ nào để bào chữa cho mình nếu không thể giúp Liverpool có được một kết quả tốt trước Man Utd. Và với những ai đang muốn Klopp rời Liverpool, có lẽ họ thật sự đang rất mong Mourinho và các học trò của mình sẽ giành chiến thắng trong chuyến hành quân sắp tới.

    Một thống kê vui dành cho nhóm CĐV 'ghét' Klopp, khi Liverpool chưa thắng Man Utd trong 6 trận gần nhất tại Premier League từ tháng 03/2014 (2 hòa, 4 thua). Chưa dừng lại ở đó, Man Utd đã thắng 3/5 chuyến làm khách gần nhất tại Anfield, giữ sạch lưới trong 2 trận gần nhất.

    Liệu Mourinho có thể 'cứu' Liverpool? Hãy chờ xem

    Xú - Thể thao Việt Nam | 19:20 13/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...