MỚI NHẤT :
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Liệu Mason Mount có trở lại Chelsea trong mùa giải sau?

    21:30 Thứ sáu 24/05/2019

    BongDa.com.vn Mason Mount, cầu thủ thuộc biên chế Chelsea chuẩn bị có trận đấu quan trọng với Aston Villa nhằm đạt được một tấm vé đến với Premier League mùa sau.

    Cuối tuần này, cầu thủ người Anh, Mason Mount sẽ có cơ hội cùng Derby County lên chơi tại giải Ngoại Hạng Anh trong mùa sau khi đội bóng của anh sẽ tham dự trận play-off tranh chiếc vé còn lại đối đầu với Aston Villa ngay tại SVĐ Wembley danh giá.

     - Bóng Đá

     Từng thắng Derby County đến 4-0 liệu trong lần gặp mặt này, Aston Villa có thể tái lập thành tích trên?

    Mùa bóng năm nay tại Championship, tiền vệ 20 tuổi là một trong những mắc xích quan trọng nhất trong nhiệm kỳ hiện tại của Frank Lampard và được tin rằng có thể lên chơi tại Premier League mùa tới bất kể điều gì xảy ra tại Wembley. Với 11 bàn thằng cùng sáu kiến tạo từ đầu mùa cho The Rams (biệt danh của Derby County), Mount sẽ còn phát triển thêm nữa trong tương lai và theo tin tức mới nhất từ talkSport, anh nhiều khả năng sẽ được ban lãnh đạo Chelsea gọi trở lại trong hoàn cảnh The Blues đang gánh chịu án phạt cấm chuyển nhượng đến hè năm sau từ FIFA.

     - Bóng Đá

     Lampard rất xem trọng Mount.

    Hãy cùng điểm lại những điểm nhấn trong sự nghiệp hiện tại của Mount.

    Tài năng của anh được phát hiện từ thời điểm rất sớm, sinh ra tại Portsmouth, Mount đã có trận ra mắt giải U6 từ khi mới lên bốn trong khi là học viên ngắn ngày của các lò đào tạo từ Pompey, Southampton sang đến Chelsea. Năm 2005, Mount lúc đó sáu tuổi đã quyết định gia nhập The Blues và chỉ tám năm sau, tức mùa 2013-2014, anh được đôn lên chơi cho đội U18 của Chelsea lúc bấy giờ. Sang đến mùa 2016/2017, Mount là thành viên quen mặt của cấp độ U18 và U21 với 39 lần ra sân tại các giải đấu trẻ của nước Anh.

     - Bóng Đá

     Tài năng của cầu thủ người Anh được phát hiện từ sớm.

    Trong cùng năm, Mount được nhận vinh dự đầu tiên trong sự nghiệp khi ký vào bản hợp đồng chuyên nghiệp với đội bóng chủ quản kéo dài đến năm 2021, sau đó được cho mượn sang Vitesse, CLB của Hà Lan được xem là cái nôi cho rất nhiều thế hệ tài năng của Chelsea từ trước đến nay.

     - Bóng Đá

     Mount đã có kinh nghiệm thi đấu nước ngoài khi chưa tròn 20 tuổi.

    Khi các cầu thủ cùng khóa biệt tăm hoàn toàn tại giải đấu mới, Mount vẫn liên tục tỏa sáng và cho thấy sự thích nghi tuyệt vời tại nước ngoài. Anh có tổng cộng 39 lần ra sân tại Hà Lan, ghi 14 bàn và 10 kiến tạo cho đồng đội, đồng thời đoạt thêm giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất mùa của CLB. Đến hè năm trước, anh đồng ý trở lại nước Anh nhưng theo dạng cho mượn tại Derby County, đội bóng đang được dẫn dắt bởi huyền thoại The Blues, Frank Lampard.

    Có bàn thắng ngay từ trận đầu ra mắt trong chiến thắng 2-1 trước Reading, mới đây nhất anh lại tỏa sáng mang về bàn thắng duy nhất trong trận đấu kịch tính trước Leeds United và đưa The Rams tiến thẳng đến trận đấu tranh vé tham dự Premier League với Aston Villa.

     - Bóng Đá

     Mount ngày càng hoàn thiện bản thân.

    Ngoài các đội bóng của Championship, trong danh sách các nạn nhân của Mount còn có Manchester United, khi anh là một trong những cầu thủ thực hiện thành công loạt sút luân lưu trong trận đấu tại Carabao Cup ngay trên sân Old Trafford.

    "Mount tự tin bước lên và thực hiện loạt sút của mình ngay tại Old Trafford như thể cậu ấy đã làm việc đó rất nhiều lần trong đời." HLV tuyển Anh, Gareth Southgate nói về Mason Mount sau khi triệu tập anh lên tuyển hồi tháng 10 năm trước.

    "Chúng tôi thường xuyên trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ để họ quen dần với cấp độ quốc gia, đồng thời tôi luôn muốn tìm thấy sự cân bằng về độ tuổi trong danh sách triệu tập."

     - Bóng Đá

     Hình ảnh cầu thủ 20 tuổi trong lần tập trung tuyển gần nhất.

    Nguyễn Kim Bằng | 21:10 24/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...