MỚI NHẤT :
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Liệu Liverpool có thể tạo nên đế chế sau thành công ở Champions League?

    21:24 Thứ sáu 07/06/2019 | 3

    BongDa.com.vn Vị thế ông lớn của The Kop sẽ vấp phải khó khăn, thử thách cực lớn vào mùa giải năm sau. Thế nhưng, dường như họ đã sẵn sàng đối mặt?

    Liverpool trải qua mùa giải 2018/2019 thành công vang dội khi giành chức vô địch Champions League, xếp thứ 2 chung cuộc tại Premier League. Việc đem về 2 bản hợp đồng chất lượng là thủ thành Alisson Becker và trung vệ Virgil van Dijk giúp The Kop bổ sung chiều sâu đáng nể cho hệ thống phòng ngự.

    Hiệu quả đến tức thì khi đội chủ sân Anfield sở hữu thành tích phòng ngự đầy ấn tượng ở cả 2 mặt trận: giải vô địch quốc nội và Châu Âu. Mặt khác, HLV Jurgen Klopp cũng nắm trong tay các tân binh tiềm năng khác nơi tuyến giữa: Fabinho, Naby Keita.

    Liệu Liverpool có thể tạo nên đế chế sau thành công ở Champions League? - Bóng Đá

    Liverpool giành chức vô địch Champions League đầy thuyết phục.

    Câu hỏi quan trọng đặt ra với đội bóng nước Anh hiện tại là liệu họ có thể xây dựng đế chế, kéo dài thành công mùa giải vừa qua một cách lâu dài? "Đối với chúng tôi, đó chỉ là khởi đầu," tiền đạo người Ai Cập, Mohamed Salah phát biểu sau chiến thắng trước Tottenham Hotspur ở Madrid.

    Đồng tình với người đồng đội, tiền vệ Jordan Henderson cho biết: "Tôi muốn Liverpool cải thiện hơn nữa. Tôi muốn giành thật nhiều chiến thắng hơn trong tương lai.".

    Để tái lập hình ảnh mùa giải 2018/2019 là điều không dễ dàng với thầy trò HLV Klopp. Tại Premier League, The Kop để thua 1 trận, mất 17 điểm và chỉ chấp nhận về nhì sau Man City với khoảng cách 1 điểm ít hơn. 

    Liệu Liverpool có thể tạo nên đế chế sau thành công ở Champions League? - Bóng Đá

    Bộ đôi Alisson Becker và Van Dijk.

    Điều đó đồng nghĩa, đội chủ sân Anfield sẽ phải hoàn hảo và chắt chiu cơ hội hơn vào năm sau nếu muốn lật đổ nửa xanh thành Manchester. Tin tốt lành với fan hâm mộ Liverpool là Klopp đang sở hữu một đội ngũ tài năng, giàu khát khao và có độ tuổi đủ trẻ để cải thiện.

    Ngoài ra những ngôi sao quan trọng như Trent Alexander-Arnold, Sadio Mane đều được gia hạn hợp đồng kịp thời, nhằm tránh sự dòm ngó từ các ông lớn châu Âu khác. James Milner, Joel Matip, Divock Origi, Van Dijk nhiều khả năng trở thành các gương mặt tiếp theo được The Kop "trói chân" lâu dài.

    Liệu Liverpool có thể tạo nên đế chế sau thành công ở Champions League? - Bóng Đá

    HLV Klopp có mùa giải 2018/2019 thành công cùng The Kop.

    Thành công ở các mặt trận, những danh hiệu, sức hút hình ảnh giúp Liverpool "ăn nên làm ra". Về mặt thương mại, theo báo cáo đáng tin cậy vào tháng 2 vừa qua, The Kop ghi nhận khoản lãi ròng kỷ lục đạt 106 triệu bảng, doanh thu chạm mốc 455 triệu bảng, đồng thời giá trị câu lạc bộ ước tính vào khoảng 1.7 tỷ bảng (theo Forbes).

    Liệu Liverpool có thể tạo nên đế chế sau thành công ở Champions League? - Bóng Đá

    Premier League sẽ là mặt trận chính của Liverpool ở mùa giải năm sau.

    Liverpool cũng kiếm về gần 100 triệu bảng từ Champions League 2018/2019. Truyền thông châu Âu đưa tin, nhà cung cấp quần áo và dụng cụ thể thao danh tiếng Nike sẽ ký hợp đồng tài trợ "khủng" với The Kop vào mùa giải 2020/2021. 

    Về đội ngũ nhân sự kế thừa, Liverpool cũng nắm trong tay những viên ngọc thô sáng giá như Rhian Brewster, Ki-Jana Hoever, Barry Lewtas. Giám đốc thể thao Michael Edwards được kì vọng sẽ tiếp tục mang về những tân binh chất lượng nhằm duy trì sức mạnh đội nhà.

    Anh Nguyễn | 20:55 07/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...