MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • Liệu 'Gallas mới' có là phương án tối ưu cho Pháo thủ?

    11:53 Thứ tư 01/01/2020 | 3

    BongDa.com.vn Arsenal đang nhắm đến trung vệ Dayot Upamecano, liệu đây có phải là một thương vụ hiệu quả?

    Sau thời gian thi đấu thành công cho R.B Leipzig, trung vệ Dayot Upamecano đang được rất nhiều ông lớn tại châu Âu theo đuổi. Trong đó, sốt sắn nhất có Arsenal. Pháo thủ thành London đang gặp khủng hoảng nơi hàng thủ khi những Luiz, Sokratis, Mustafi, Chambers hay Holding đều chưa đáp ứng được kỳ vọng.

     - Bóng Đá

     Gallas từng rất thành công trong màu áo Arsenal.

    Đây là mẫu hậu vệ lý tưởng để thi đấu tại môi trường Premier League, sức vóc lớn, không chiến tốt và phòng thủ chắc chắn là những thứ đã xây dựng nên tên tuổi của Upamecano. Tuy nhiên, một điểm yếu cố hữu của trung vệ người Pháp đó là sự tập trung.

    Sự tập trung và tinh thần chiến đấu yếu luôn là vấn đề cố hữu của những trung vệ da màu. Vấn đề ở đây không phải là 'phân biệt chủng tộc' mà là các cầu thủ da đen thường dễ mắc lỗi hơn, như Greg Gordon, một tuyển trách viên bóng đá từng nhận xét: "Các cầu thủ da đen thường tạo ấn tượng xấu về việc chơi không ổn định, dễ mắc lỗi, có thế mạnh về thể chất nhưng tinh thần và ý chí chiến đấu lại yếu".

     - Bóng Đá

     Hàng thủ Arsenal vẫn đang gây thất vọng.

    Tuy vậy, với thể chất mạnh mẽ và khả năng phòng ngự chắc chắn, Upamecano vẫn có thể làm nên chuyện tại Arsenal. Việc trung vệ 21 tuổi gia nhập Pháo thủ thành London sẽ thổi một làn giò mới vào hàng thủ đang 'rệu rã' hiện tại. NHM Arsenal đã quá ngán ngẩm với những sai lầm của Luiz hay Mustafi, bên cạnh đó, chấn thương của Holding, Chambers cũng khiến Arsenal chẳng thể trông chờ gì nhiều.

    Vấn đề ở đây có lẽ nằm ở mức giá khi R.B Leipzig 'hét' trung vệ tài năng của mình lên con số 80 triệu bảng, trong khi đó, đội chủ sân Emirates chỉ sẵn sàng chi ra số tiền một nửa với con số mà đội bóng nước Đức yêu cầu. Đơn giản vì, Arsenal cho rằng, Upamecano chỉ còn 18 tháng trong hợp đồng và chẳng lí do gì họ phải chi một con số kỷ lục cho thương vụ này.

    Arsenal luôn là vậy, sẵn sàng chi tiền tấn để gia cố hàng công, điển hình là trường hợp Nicolas Pepe (72 triệu bảng) nhưng lại đưa về những cái tên chắp vá ở hàng thủ như David Luiz (6 triệu bảng) mùa Hè qua. Tuy vậy, Upamecano là một thương vụ 'đắt xắt ra miếng' mà Arsenal cần phải đầu tư. Nếu tiếp tục để vuột mất trung vệ trẻ này, đội chủ sân Emirates chỉ nên biết tự trách mình.

    Đăng Trương | 11:23 01/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...