(BongDa.com.vn) – Tiền đạo Công Phượng sẽ không có tên trong danh sách tập trung của ĐT Việt Nam tham dự trận đấu với Đài Loan (TQ) tại vòng loại World Cup 2018 vào ngày 8/9 tới đây. Đây dường như là quyết định gây sốc và không thực sự hợp lý của HLV Toshiya Miura.
TViệc đội tuyển Quốc gia vắng mặt Tuấn Anh, Xuân Trường không có gì là khó hiểu, bởi cặp tiền vệ trung tâm của đội tuyển Việt Nam lúc này được mặc định cho Huy Hùng và Hoàng Thịnh những cầu thủ đang có phong độ tốt trong thời gian gần đây, đặc biệt kinh nghiệm thi đấu quốc tế của bộ đôi này rất cần thiết cho đội bóng của Miura lúc này.
Đội bóng áo đỏ đã thất bại 0-1 ngày ra quân trước Thái Lan và đội tuyển Việt Nam buộc phải dành chiến thắng trước Đài Loan nếu không muốn tự làm khó mình, trước khi chạm trán một đối thủ rất mạnh khác, đến từ Tây Á là Iraq. Thế nên không khó hiểu khi ông Muira không muốn mạo hiểm với tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam với cặp tiền vệ ít có kinh nghiệm thi đấu quốc tế như Tuấn Anh, Xuân Trường.
Hơn nữa việc CLB HAGL nơi Tuấn Anh, Xuân Trường đang thi đấu vẫn đang vật lộn với cuộc chiến trụ hạng cũng ít nhiều khiến cho Miura không mấy ấn tượng với cặp tiền vệ trung tâm từng được mời sang Anh thử việc này.
Khác với trường hợp của Tuấn Anh, Xuân Trường việc không gọi Công Phượng vào đội tuyển Quốc gia trong trận đấu với Đài Loan là hết sức khó hiểu và đang gây nhiều tranh cãi. Bởi tiền đạo của HAGL hoàn toàn khỏe mạnh và đang có phong độ khá tốt tại V.League 2015. Tính đến thời điểm hiện tại Công Phượng đã ghi được tới 6 bàn thắng, đây là một thành tích hết sức ấn tượng, bởi tiền đạo gốc Nghệ An mới 20 tuổi và đây là lần đầu tiên anh tham dự giải đấu danh giá nhất Việt Nam. Đặc biệt số bàn thắng mà Công Phượng ghi được tính đến thời điểm hiện tại còn nhiều hơn hẳn các bậc đàn anh như Công Vinh, Mạc Hồng Quân (cùng ghi được 4 bàn).
Ở khu vực Đông Nam Á những cầu thủ trẻ tuổi, tài năng như Công Phượng được triệu tập lên làm nhiệm vụ ở đội tuyển Quốc gia là không hiếm thậm chí đã diễn ra từ khá lâu, tiêu biểu như trường hợp của “Messi Thái Lan” và “thần đồng” bóng đá Indonesia. Nhân tài bóng đá người Inđo Evans Dimas, thực tế đã được triệu tập lên làm nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia nước này từ hơn 1 năm trước, trong chiến dịch tranh tài tại giải vô địch ĐNÁ AFF 2014 ( dưới thời HLV người Áo Alfred Riedl ), giải đấu mà Việt Nam đang cai một bảng đấu và thầy trò Muira đã lọt vào tới bán kết. Chậm hơn Evans Dimas một chút, Chanathip Songkrasin – “Messi Thái” cũng kịp góp mặt trong màu áo đội tuyển quốc gia Thái Lan tham dự vòng loại World Cup 2018 trong chiến thắng 1-0 trước Việt Nam cách đây vài tháng.
Rõ ràng so với Công Phượng, Messi Thái và thần đồng bóng đá Inđo không nhỉnh hơn, thậm chí họ còn có phần nép vế tiền đạo của HAGL về kỹ thuật, khả năng gây đột biến, cũng như độ quái. Thế nhưng không hiểu vì ló do gì đến thời điểm hiện tại HLV Miura vẫn cương quyết nói không với Công Phượng ?
Cuộc trạm chán với đội tuyển Đài Loan sắp tới có thể sẽ rất khó khăn với thầy trò ông Muira. Bởi mặc dù có lợi thế sân nhà nhưng nhiều khả năng Đài Loan sẽ sẽ chơi phòng ngự tiêu cực trước Việt Nam. Trong hoàn cảnh đó, sự có mặt của một cầu thủ giàu kỹ thuật như Công Phượng là hết sức cần thiết, bởi với tố chất của mình Công Phượng rất dễ tạo nên đột biến, qua đó giúp cho đội bóng áo đỏ phá vỡ thế bế tắc và dành điểm.
Sẽ là công bằng hơn nếu như triệu tập Công Phượng vào đội tuyển quốc gia đợt này, bởi đó không chỉ là sự động viên, thừa nhận tài năng, mà còn là sự ghi nhận những đóng góp quan trọng của tiền đạo gốc Nghệ An cho bóng đá Việt Nam trong suốt thời gian qua, trong màu áo U23 Việt Nam, từ vòng loại U23 châu Á tới SEAgaems 28. Ngược lại sẽ là không công bằng và thiệt thòi cho tiền đạo HAGL nếu như ông Miura tiếp tục nói không với Công Phượng trong đợt tập trung quan trọng này.
(Bạn đọc: Nguyễn Hưng)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam